11:07 20/11/2020

Phố Wall đảo chiều đi lên trong phiên 19/11

Chứng khoán Phố Wall (Mỹ) dứt chuỗi hai phiên giảm điểm liên để đảo chiều đi lên trong phiên giao dịch ngày 19/11, nhờ lạc quan về triển vọng đàm phán gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ, giúp xoa dịu những lo ngại về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 liên tục tăng cao.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 29.483,23 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 0,4%, lên 3.581,87 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,9%, lên 11.904,71 điểm.

Các nhà lập pháp hàng đầu nước Mỹ đã nhất trí nhóm họp để một lần nữa thảo luận về việc thông qua gói kích thích kinh tế mới liên quan tới dịch COVID-19 sau nhiều tháng bế tắc. Điều đó đã giúp chuyển sự chú ý khỏi tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 mới không ngừng tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ kêu gọi người Mỹ không nên đi du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới do tình hình dịch COVID-19 ngày càng trầm trọng. Nhà kinh tế Joel Naroff cho biết, một số bang của Mỹ đã bắt đầu áp dụng lại các hạn chế, nhưng "sự mệt mỏi của cộng đồng" và sự không ủng hộ của công chúng khiến cho việc phong tỏa xã hội gặp nhiều khó khăn. 

Các chỉ số công nghệ dẫn dắt đà tăng của Phố Wall trong phiên này. Cổ phiếu Netflix và Amazon lần lượt tăng 0,6% và 0,4%. Cổ phiếu Alphabet vọt 1% và cổ phiếu Microsoft cộng 0,6%. Cổ phiếu Apple tiến 0,5% và cổ phiếu Facebook tăng 0,4%.

Dữ liệu sơ bộ được công bố vào sáng ngày 19/11 cho thấy vắc-xin ngừa COVID-19 của Đại học Oxford và AstraZeneca đã kích hoạt phản ứng miễn dịch tương tự ở tất cả người trưởng thành. Dữ liệu của Oxford và AstraZeneca được đưa ra chỉ một ngày sau khi Pfizer và BioNTech cho biết vắc-xin ngừa COVID-19 của họ có hiệu quả đến 95%.

Tuy nhiên, phía bên kia bờ Đại tây Dương, chứng khoán châu Âu đồng loạt đi xuống khi các nhà đầu tư tập trung vào cuộc khủng hoảng trước mắt, với việc Mỹ và châu Âu đang phải hứng chịu một làn sóng mới của đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde kêu gọi các nước trong khi vực thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế từ cuộc khủng hoảng COVID-19 "ngay lập tức", sau khi đề xuất này bị Ba Lan và Hungary ngăn chặn thông qua. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,8%, xuống  6.334,35 điểm. Tại Frankfurt, chỉ sô DAX 30 hạ 0,9%, xuống 13.086,16 điểm. Còn tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 lùi 0,7%,  xuống 5.474,66 điểm.

Cũng trong phiên 19/11, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng rất tích cực với sắc xanh áp đảo, cùng đó là việc dòng tiền nhập cuộc khiến thanh khoản thị trường đạt hơn 12.229 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số VN – Index tăng 9,73 điểm lên 983,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 500,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 10.703,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 254 mã tăng giá, 176 mã giảm giá và 67 mã đứng giá. HNX – Index tăng 0,05 điểm lên 146,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 66 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 1.127 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng, 70 mã giảm và 67 mã đứng giá.

Minh Trang (TTXVN)