04:05 11/04/2025

Phố trụ sở bỏ hoang sau 18 năm sáp nhập Hà Nội và Hà Tây

18 năm sau sáp nhập, hàng chục trụ sở cơ quan nhà nước (thuộc tỉnh Hà Tây cũ), dù đã được chuyển giao cho các bộ, ngành và cấp sở của Hà Nội quản lý nhưng vẫn bị bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí.

Nhà cửa xuống cấp mất mỹ quan đô thị

TP Hà Nội đang gấp rút xây dựng đề án sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng bỏ cấp huyện, giảm 50% xã, phường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được dư luận đặc biệt quan tâm đó là việc sử dụng trụ sở các quận, huyện, xã, phường sau sáp nhập sao cho hiệu quả. Bởi thực tế từ ngày 1/8/2008, sau khi sáp nhập Hà Nội và Hà Tây, hàng loạt trụ sở của các sở, ngành bị bỏ hoang.

Trước khi sáp nhập với Hà Nội, phố Tô Hiệu vốn là nơi đặt trụ sở của hàng chục cơ quan của tỉnh Hà Tây. Tuyến phố Tô Hiệu dài gần 1km, chạy cắt ngang quận Hà Đông hiện nay vẫn còn in dấu tích một thời của tỉnh Hà Tây với các biển hiệu, logo của đài truyền hình, viện kiểm sát, sân vận động, cơ quan thống kê... Tuy nhiên, gần như tất cả trụ sở cơ quan này, với hàng nghìn mét vuông đều bỏ hoang 18 năm qua. Một vài trụ sở hoạt động theo kiểu cầm chừng không hiệu quả.

Chú thích ảnh
Phố Tô Hiệu được coi là tuyến phố có nhiều trụ sở bỏ hoang nhất quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên, nằm liền kề nhau trên phố Tô Hiệu là hai tòa nhà 3 tầng, cửa đóng, then cài, bề ngoài đều lộ rõ vẻ cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó tòa nhà số 30 là của ngành kiểm sát, còn tòa nhà số 32 là trụ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tây. Bên trong khuôn viên tòa nhà số 32, do bỏ hoang nhiều năm nên cây cối mọc um tùm. Tường ngoài tróc vữa, nhiều căn phòng cửa ngoài xập xệ, kính vỡ tang hoang.

Đi sâu xuống phố Tô Hiệu hơn 200 mét là dãy nhà 2 tầng do ngành thống kê quản lý. Tất cả các hạng mục trong dãy nhà đều xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí hàng loạt cây xanh, cỏ dại mọc tốt um trên nóc nhà nhưng không ai dọn dẹp. Dãy nhà hướng ra phố Tô Hiệu chia thành 6 kiot để không, cửa đóng im lìm, bên trong chứa đầy rác thải ẩm mốc.

Trên phố Nguyễn Trãi (quận Hà Đông) cũng có hàng loạt trụ sở bỏ hoang, nhiều hạng mục đã xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị. Điển hình trong đó là dãy nhà thuộc số 5 Nguyễn Trãi và nhà 2A Nguyễn Trãi thuộc ngành tòa án. Ông N.V.M gần 30 năm làm bảo vệ tại số 5 Nguyễn Trãi cho biết, trụ sở này trước đây thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tây. Sau khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây, dãy nhà 6 tầng này được chuyển giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Đến năm 2020, sở này chuyển về Khu liên cơ trên đường Võ Chí Công, tòa nhà bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Bà Nguyễn Thị Minh bán nước đầu ngõ số 3 Tô Hiệu cho biết, trên địa bàn quận Hà Đông có hàng chục trụ sở bỏ hoang nằm trên các tuyến phố Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Quang Trung. Theo bà Minh, trụ sở nằm trên “đất vàng” bị bỏ hoang nhiều năm không chỉ gây lãng phí tài sản của Nhà nước mà còn gây mất mỹ quan đô thị.

“Nhân dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tới cấp có thẩm quyền nhưng không hiểu sao tình trạng vẫn không thay đổi. Nếu cơ quan Nhà nước không có nhu cầu sử dụng thì có thể bàn giao lại cho quận, cho tổ dân phố làm nơi sinh hoạt cộng đồng, là vườn hoa hoặc trường học”, bà Nguyễn Thị Minh nói.

Chú thích ảnh
Số 30 Tô Hiệu từng là nơi đặt trụ sở của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Chú thích ảnh
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính về Hà Nội, trụ sở này hoang hoá hơn chục năm qua.
Chú thích ảnh
Thật khó để hình dung nổi đây từng là trụ sở cơ quan chính quyền một thời.
Chú thích ảnh
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà Tây cũ ccùng chung cảnh ngộ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau nhiều năm không sử dụng, các trụ sở đều xuống cấp nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở 2 bị bỏ hoang, khuôn viên bên ngoài bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, bán ràng rong.

Nhiều lần kiến nghị nhưng chưa xử lý

UBND quận Hà Đông cho biết, trên phố Tô Hiệu có 5 cơ sở nhà đất công rộng khoảng 8.000 m2, bị bỏ hoang nhiều năm qua, hoặc có sử dụng nhưng không hiệu quả. Điển hình trong đó là khu đất số 30 Tô Hiệu có diện tích hơn 1.300 m2, trước đây do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tây sử dụng. Sau khi sáp nhập Hà Tây với Hà Nội, khu đất do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quản lý. Do không sử dụng nên tòa nhà 3 tầng này bị xuống cấp.

Cơ sở nhà đất tại 32 Tô Hiệu có diện tích khoảng 2.000 m2, trước đây do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tây sử dụng. Hiện trạng trên khu đất có 1 ngôi nhà 3 tầng mặt ngoài, và 2 dãy nhà 2 tầng bên trong, khuôn viên đất có tường rào riêng bao quanh, hiện không sử dụng. Khu đất 55 Tô Hiệu với dãy nhà 2 tầng đang bị bỏ hoang, trước đây do Cục thống kê quản lý.

Theo thống kê của UBND quận Hà Đông, trên địa bàn quận này còn 2 cơ sở nhà đất do các sở, ngành của TP Hà Nội quản lý nhưng đang không sử dụng. Cụ thể, đó là tòa nhà số 1 Quang Trung, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông quản lý. Sau khi cơ quan này chuyển trụ sở, tòa nhà số 1 Quang Trung bị bỏ hoang. Ngoài ra, cơ sở nhà đất công tại 16 đường Thanh Bình cũng đang bị bỏ hoang. Với cơ sở này, UBND TP Hà Nội đã có phương án điều chuyển cho quận Hà Đông quản lý.

Trước tình trạng cơ sở nhà, đất bỏ hoang gây lãng phí, UBND quận Hà Đông kiến nghị UBND TP giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, báo cáo UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáo các cơ quan Trung ương để chuyển giao cơ sở nhà đất trên.

Chú thích ảnh
Kho bạc Nhà nước Hà Đông trở thành nơi trông xe ô tô.
Chú thích ảnh
Cử tri Thủ đô đã nhiều lần kiến nghị tới HĐND TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hơn 1 thập kỷ qua, các kiến nghị này vẫn chưa được giải quyết.
Chú thích ảnh
Tháng 7/2023, Hà Nội đã ban hành riêng một kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
Chú thích ảnh
Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội ở số 5 Nguyễn Trãi, Hà Đông trở thành nơi buôn bán của những hàng hoa tươi.
Chú thích ảnh
Một số hạng mục "rơi rụng" dần theo thời gian.
Chú thích ảnh
Hà Nội Phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 100% cơ sở nhà, đất trong năm 2025.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Hà Đông có tình trạng một số công trình bị bỏ hoang từ năm 2008 đến nay. Trong đó có những trụ sở do cấp sở, ngành của Hà Tây trước đây quản lý như Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tây. Ngoài ra còn có trụ sở thuộc ngành dọc như Tòa án, Viện Kiểm sát… bị bỏ hoang từ khi Hà Tây sáp nhập với Hà Nội.

Đại diện Sở Tài chính Hà Nội thông tin thêm, trước tình trạng các cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Hà Đông bị bỏ hoang, xuống cấp, UBND TP Hà Nội đã từng nhiều lần kiến nghị các bộ, ngành khẩn trương kiểm tra, có biện pháp khắc phục. Trong trường hợp các bộ, cơ quan Trung ương không có nhu cầu sử dụng thì chuyển giao cho Hà Nội quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để tránh lãng phí.

Về việc sắp xếp, quản lý tài sản công, UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến tháng 7/2024, trên địa bàn thành phố có hơn 6.000 cơ sở nhà, đất cần sắp xếp lại. Trong đó, khối sở, ban ngành là 1.000 cơ sở; khối quận, huyện, thị xã là 4.000 cơ sở; khối doanh nghiệp nhà nước là 1.000 cơ sở. TP Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ hoàn thành việc sắp xếp, xử lý 100% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành.

Quang Phong-Trung Nguyên/Báo Tin tức