09:11 29/09/2011

Phó Tổng thống Yêmen tuyên bố đàm phán với phe đối lập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairô, Phó Tổng thống Mansur Hadi ngày 28/9 thông báo sẽ đàm phán sơ bộ với phe đối lập nhằm thực thi kế hoạch giải quyết khủng hoảng tại Yêmen do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairô, Phó Tổng thống Mansur Hadi ngày 28/9 thông báo sẽ đàm phán sơ bộ với phe đối lập nhằm thực thi kế hoạch giải quyết khủng hoảng tại Yêmen do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.

Phó Tổng thống Mansur Hadi (giữa) chủ trì một cuộc họp với các thành viên cấp cao trong đảng cầm quyền. Ảnh: Internet.

Thông báo được ông Hadi đưa ra trong cuộc gặp tại thủ đô Xana với Đại sứ các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và GCC tại Yêmen. Ông Hadi cho biết cuộc gặp này nhằm "khởi động một tiến trình đưa đảng cầm quyền và phe đối lập tại Yêmen tiến tới sự thống nhất về cơ chế dẫn tới việc ký kết kế hoạch của GCC".

Để đảm bảo thực hiện các giải pháp của GCC đưa ra, ông Hadi nhấn mạnh các bên cần phải tôn trọng những điều khoản của sáng kiến này, bắt đầu rút lực lượng quân sự và những tay súng bộ tộc khỏi các thành phố, bao gồm cả thủ đô Xana. Đáp lại, người phát ngôn phe đối lập Mohamed Qahtan tuyên bố vấn đề này hiện nằm trong tay đảng cầm quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh và bày tỏ hy vọng kế hoạch của GCC sẽ sớm được ký kết.

Ngày 12/9 vừa qua, Tổng thống Saleh đã ủy quyền để ông Hadi đàm phán với phe đối lập nhằm tìm cơ chế thực thi kế hoạch giải quyết khủng hoảng của GCC và ký văn bản này. Theo kế hoạch hòa bình do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký thỏa thuận và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 60 ngày. Kế hoạch được GCC đưa ra tháng 4 vừa qua và đã được phe đối lập ký, song đến nay ông Saleh vẫn từ chối đích thân ký vào văn bản này.

Cùng ngày 28/9, một quan chức Bộ Quốc phòng Yêmen cho biết các tay súng bộ lạc đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của quân đội Yêmen khi chiếc máy bay này đang ném bom căn cứ của phe đối lập tại huyện Arhab, phía Bắc thủ đô Xana. Tuần trước, cũng tại khu vực này, các tay súng bộ lạc đã chiếm một căn cứ quân sự của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Cairô)