Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ đã đạt được “tiến triển lớn” chỉ trong vòng vài giờ, khi các cuộc thương lượng ở cấp kỹ thuật chính thức bắt đầu nhằm biến sự hiểu biết tạm thời giữa Washington và Tehran thành một tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc gặp ở Burgenstock, Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, phát biểu tại cuộc họp báo trực tiếp từ địa điểm đàm phán ở Thụy Sĩ vào ngày 21/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết mục tiêu của các cuộc thương lượng với Iran là “chuyển đổi Trung Đông” thông qua con đường ngoại giao.
Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi đã đạt được những tiến triển lớn chỉ trong vài giờ vừa qua, và tôi kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ đạt thêm nhiều tiến triển nữa trong những giờ tới”, và mô tả các cuộc đàm phán là một “cuộc gặp lịch sử”, cho rằng trong những tháng gần đây, chưa từng có tiền lệ lãnh đạo Iran và Mỹ gặp gỡ ở cấp độ cao như vậy.
Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Chưa bao giờ lãnh đạo Iran và Mỹ gặp nhau ở cấp độ cao như thế”, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà đàm phán Mỹ có mặt tại Thụy Sĩ để thúc đẩy ngoại giao và hợp tác nhằm chuyển đổi Trung Đông, nơi mà “Iran và các quốc gia vùng Vịnh đã ở trong tình trạng đối đầu với nhau”.
Ông Vance nói Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ‘lật sang một trang mới’
Ông Vance cho biết Tổng thống Donald Trump đã “trao quyền” cho đoàn đàm phán Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao đối với nhiều vấn đề khác nhau.
“Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể thay đổi vĩnh viễn các mối quan hệ ở Trung Đông hay không”, ông Vance bày tỏ và cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu phái đoàn Mỹ “lật sang một trang mới” trong quan hệ với người dân Iran.
Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Điều mà tổng thống yêu cầu chúng tôi thực hiện là mở ra một chương mới nhằm chuyển đổi mối quan hệ của chúng tôi với người dân Iran và đưa ra một bàn tay hữu nghị, nói với người dân Iran rằng nếu giới lãnh đạo của các bạn sẵn sàng từ bỏ vai trò là tác nhân gây bất ổn trong khu vực, nếu họ sẵn sàng từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân trong dài hạn, thì Mỹ sẵn sàng chuyển đổi một cách căn bản mối quan hệ của mình với quốc gia đó”.
“Đó chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi”, Phó tướng của Tổng thống Trump nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Iran đã là một “nguồn gây bất ổn trong khu vực”, nhưng ông vẫn có thể hình dung một tương lai trong đó tất cả các bên cùng hợp tác.
“Chúng tôi nhìn thấy một tương lai mà mọi người đều có thể cùng nhau hợp tác để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người”, ông Vance nói.
Mỹ tuyên bố rõ rằng Iran phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân
Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nếu Iran từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân “trong dài hạn”, Mỹ sẽ sẵn sàng chuyển đổi quan hệ với Tehran.
Ông Vance nói rằng “việc mở lại eo biển Hormuz và việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran là những điều đã được hoàn thành” và “bây giờ câu hỏi là chúng ta còn có thể cùng nhau đạt được thêm những gì”.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, câu hỏi tiếp theo là liệu các mối quan hệ ở Trung Đông có thể được thay đổi một cách lâu dài hay không, hay khu vực này sẽ quay trở lại những cách thức cũ.
“Liệu chúng ta có thể thay đổi vĩnh viễn các mối quan hệ ở Trung Đông hay không, hay chúng ta sẽ quay lại lối cũ; đó không phải là điều chúng tôi mong muốn, nhưng đó chắc chắn là điều có thể xảy ra”, ông Vance nói.
Ông Vance cho biết thêm Tổng thống Trump cam kết hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện trong khu vực và trong những ngày gần đây đã đạt được “tiến triển lớn” nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn tại Liban được duy trì.
Phó Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng những thỏa thuận ngừng bắn như vậy thường “có phần phức tạp và không hoàn hảo”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật có thể không giải quyết được mọi bất đồng, nhưng sẽ cho phép hai bên lần đầu tiên trong lịch sử ngồi lại với nhau với tư cách các nhóm đàm phán chính thức.
Ông Vance nói: “Các cuộc đàm phán kỹ thuật có thể không giải quyết được mọi bất đồng, nhưng chúng sẽ cho phép chúng tôi lần đầu tiên trong lịch sử ngồi lại với nhau với tư cách các nhóm đàm phán” và cho biết các cuộc đàm phán đã mở ra một con đường để Mỹ và Iran cùng hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng.
“Giờ đây chúng tôi nhìn thấy một tương lai chung, nơi mọi người đều có thể hợp tác với nhau để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng”, ông Vance bày tỏ