Theo CBS News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đưa ra những nhận định mới về lập trường của phía Nga liên quan đến cuộc chiến hiện nay với Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống J.D. Vance. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Vào ngày 24/8, Ukraine đã kỷ niệm 34 năm ngày độc lập, trong khi Moskva cáo buộc Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) khiến hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại một nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk, miền Tây nước Nga.
Diễn biến cuối tuần qua diễn ra khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, cho rằng lần đầu tiên sau ba năm rưỡi xung đột, Nga đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể với Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine.
“Họ thực sự đã tỏ ra linh hoạt trong một số yêu cầu cốt lõi của mình”, ông Vance nói trong chương trình Meet the Press của NBC phát sóng hôm 24/8. “Họ đã thảo luận về những điều kiện cần thiết để kết thúc cuộc chiến tranh. Tất nhiên, họ vẫn chưa đi đến cuối cùng, nếu không thì chiến tranh đã chấm dứt. Nhưng chúng tôi đang tham gia tiến trình ngoại giao này một cách thiện chí”, Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng - cuộc gặp mà ông Zelensky đã gọi là “sự đoàn kết thực sự”.
Phó Tổng thống Vance - người tham dự cuộc họp trên - phát biểu tại chương trình Meet the Press: “Chúng tôi đang cố gắng đàm phán nhiều nhất có thể với cả Nga lẫn Ukraine để tìm ra điểm chung nhằm chấm dứt đổ máu”.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng xuất hiện trên cùng chương trình trên của NBC, nói rằng hiện chưa có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky.
“Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi nào chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng và hiện chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng”, ông Lavrov nói.
Quốc kỳ của Ukraine tại Kiev vào ngày 23/8. Ảnh: Getty Images
Trong một diễn biến đáng chú ý vào cuối tuần qua, Ukraine đã tổ chức kỷ niệm sự kiện tuyên bố tách ra khỏi Liên Xô vào năm 1991. Nhân sự kiện này Tổng thống Trump cũng đã gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo cũng như người dân của Ukraine.
"Người dân Ukraine có một tinh thần kiên cường, và lòng dũng cảm của đất nước các bạn truyền cảm hứng cho nhiều người. Khi kỷ niệm ngày quan trọng này, hãy biết rằng Mỹ tôn trọng cuộc chiến đấu của bạn, vinh danh sự hy sinh của bạn và tin tưởng vào tương lai của bạn với tư cách là một quốc gia độc lập", ông Trump viết trong bức thư được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội.
Trong bức thư, Tổng thống Trump nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với một thỏa thuận hòa bình "bảo vệ chủ quyền của Ukraine".
"Bây giờ là thời điểm để chấm dứt hành động 'giết chóc vô nghĩa' này. Mỹ ủng hộ một giải pháp đàm phán dẫn đến một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chấm dứt đổ máu và bảo vệ chủ quyền cũng như phẩm giá của Ukraine", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng có phát biểu qua video từ Quảng trường Độc lập ở Kiev, nhấn mạnh ý chí của dân tộc.
“Chúng ta đang xây dựng một Ukraine có đủ sức mạnh để sống trong an ninh và hòa bình”, ông nói và kêu gọi về một “nền hòa bình công bằng”.
“Tương lai của chúng ta sẽ do chính chúng ta quyết định. Và thế giới biết điều đó. Thế giới tôn trọng điều đó. Thế giới tôn trọng Ukraine. Họ nhìn nhận Ukraine như một quốc gia bình đẳng”, ông Zelensky nói thêm.
Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg có mặt tại lễ kỷ niệm, nơi ông được Tổng thống Zelensky trao tặng Huân chương Công trạng hạng Nhất của Ukraine. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đến Kiev vào sáng 24/8 để có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
“Trong ngày đặc biệt này - Ngày Độc lập của Ukraine - chúng ta càng cần cảm nhận sự ủng hộ của bạn bè. Và Canada luôn sát cánh cùng chúng ta”, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak phát biểu.
Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky, Thủ tướng Carney tuyên bố Canada sẽ đầu tư khoảng 1,44 tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Ukraine để tăng cường năng lực quân đội và cung cấp vũ khí khẩn cấp. Tổng thống Zelensky cho biết hai bên cũng đang cân nhắc khả năng hiện diện lực lượng Canada trên lãnh thổ Ukraine như một lực lượng đảm bảo an ninh.
Trong khi đó, trên thực địa, quân đội Nga tiếp tục tiến công ở miền Đông và Bắc Ukraine. Hôm 23/8, Nga tuyên bố chiếm được hai ngôi làng ở Donetsk. Tuy nhiên vào hôm 24/8, Cơ quan Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đã giành lại quyền kiểm soát làng Novomykhailivka, cũng thuộc Donetsk.