02:11 11/02/2020

Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh tiếp đoàn đại biểu Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam

Ngày 11/2/2020, tại Trụ sở Thông tấn Quốc gia, Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh đã tiếp đồng chí Ri Ho-jun, Tham tán, Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh đón ông Ri Ho-jun, Tham tán, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại cuộc tiếp, đồng chí Ri Ho-jun chúc mừng những thành tựu trên các lĩnh vực của Việt Nam trong năm vừa qua, thông báo về tình hình Triều Tiên thời gian gần đây. Đồng chí Ri Ho-jun bày tỏ mong muốn Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA và TTXVN nối lại mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ nhằm tăng cường thông tin đối ngoại về tình hình mỗi nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Ông Ri Ho-jun, Tham tán, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh nhấn mạnh, sự hợp tác giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia là rất cần thiết và hữu ích trong việc cung cấp nguồn thông tin chính thống đến với nhân dân hai nước, độc giả quốc tế thông qua các ấn phẩm đối ngoại của TTXVN. Trong năm 2020, hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là thời điểm phù hợp để TTXVN và KCNA xây dựng khuôn khổ hợp tác mới trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, trao đổi đoàn nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh và ông Ri Ho-jun, Tham tán, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đồng chí Ri Ho-jun đã trao Thư của Chủ tịch hãng KCNA Kim Chang Guang ủy quyền cho ông Kim Chol Gun, Bí thư thứ hai Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, phụ trách việc thúc đẩy tái lập mối quan hệ hợp tác giữa TTXVN và KCNA. Thời gian tới, hai cơ quan thông tấn sẽ thảo luận, hoàn tất bản dự thảo Thỏa thuận hợp tác nhằm sớm tiến tới ký kết.

TTXVN/Báo Tin tức