02:19 26/02/2018

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội và nêu những kiến nghị của địa phương. Theo đó, năm 2017 tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch 22/22 chỉ tiêu, kinh tế vĩ mô ổn định, tổng thu ngân sách đạt gần 2.400 tỷ đồng... Bên cạnh những thành tích đạt được, tỉnh vẫn còn gặp khó khăn như: Quy mô nền kinh tế nhỏ, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ quan tâm bổ sung Khu du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ vào quy hoạch các khu du lịch quốc gia; hỗ trợ tỉnh xây dựng quy hoạch, tôn tạo, nâng cấp, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; bố trí vốn đầu tư xây dựng Công viên Thống Nhất ở Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải; phê duyệt đưa Di tích Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh vào danh sách đề cử dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới. Đồng thời, chấp thuận việc chọn ngày 27/1 hàng năm để tổ chức "Ngày Hòa bình" của Việt Nam tại Quảng Trị; sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thành Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Quảng Trị trực thuộc Đại học Huế...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn địa phương làm hồ sơ đưa Khu du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ vào quy hoạch để phát triển bài bản; làm từng đề án để nâng cấp, tôn tạo hệ thống di tích; đồng thời ủng hộ việc đưa Di tích Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh vào danh sách đề cử dự kiến xây dựng hồ sơ di sản thế giới, chọn ngày 27/1 hàng năm tổ chức "Ngày Hòa bình" của Việt Nam tại Quảng Trị; thống nhất làm đề án xây dựng Công viên Thống Nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh tỉnh Quảng Trị sáp nhập các trường nghề; đồng thời lưu ý khi xây dựng phương án sáp nhập cần đảm bảo sử dụng tốt cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có, công tác đào tạo phải phục vụ cho phát triển của địa phương và các tỉnh lân cận.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Đoàn công tác Chính phủ đã viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, thăm một số cơ sở y tế và giáo dục tại tỉnh Quảng Trị...

Nguyên Lý - Bang Nhiệm (TTXVN)