02:18 17/02/2017

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Tòa án tối cao Singapore

Sáng 17/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp thân mật Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh ngài Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng quan hệ hai nước hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp, theo cả chiều rộng và chiều sâu, trên nhiều lĩnh vực, trong đó tư pháp và pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tiếp ông Sundaresh Menon, Chánh án Toà án Tối cao Singapore thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đề cập đến vai trò, vị trí của Hội đồng Chánh án ASEAN, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để Hội đồng Chánh án ASEAN thực sự trở thành một thể chế liên kết của ASEAN thì còn nhiều việc phải làm như soạn thảo điều lệ, quy chế, xây dựng tổ chức, văn phòng thường trực, nguồn tài chính. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của các thành viên trong Hội đồng, trong đó có vai trò quan trọng của ngài Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và tòa án tối cao hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị Tòa án tối cao Singapore tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm của Singapore đối với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trong một số lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, như: ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của tòa án; bồi dưỡng về pháp luật trong thi hành bản án của tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; tiếng Anh pháp lý…

Hoan nghênh việc Tòa án tối cao hai nước ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, việc này sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa Việt Nam và Singapore nói riêng và mối quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước nói chung.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon cảm ơn Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dành thời gian tiếp. Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch đương nhiệm Hội đồng Chánh án ASEAN lần thứ 4, Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon cho rằng Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong quá trình soạn thảo và nộp hồ sơ đệ trình lên Ban Thư ký ASEAN để yêu cầu công nhận Hội đồng Chánh án ASEAN.

Tán thành với những đề nghị của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc phát triển quan hệ giữa Tòa án tối cao hai nước, ngài Sundaresh Menon khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác của ngành tư pháp hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon.

Tại hội đàm, hai bên đã tập trung trao đổi, bổ sung, thống nhất các nội dung dự thảo Biên bản ghi nhớ về hợp tác, cũng như đề xuất một số phương hướng hợp tác tư pháp giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý vụ án dân sự nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng án; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính tòa án, quản lý vụ án và quản lý hồ sơ.

Phía Singapore hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thể chế và chuyên môn nhằm giải quyết hiệu quả các tranh chấp thương mại xuyên biên giới; đào tạo thẩm phán và cán bộ làm việc trong lĩnh vực quản lý hành chính tòa án, thực thi pháp luật, quản lý vụ án và xây dựng pháp luật tố tụng dân sự.

Ngoài ra, Chánh án Tòa án tối cao hai nước đã tiến hành trao đổi thông tin về tình hình, hoạt động, đào tạo tư pháp, kinh nghiệm tiến hành các hoạt động tư pháp của mỗi bên. Kết thúc hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Tòa án tối cao.
Hữu Tiến (TTXVN)