02:14 25/02/2019

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, làm việc với Bệnh viện Quân y 175

Sáng 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. 

Gửi lời chúc mừng đến đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành quả mà các cán bộ, đội ngũ y bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được trong hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành.

Bệnh viện cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế biển đảo, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa, kịp thời khám chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe của người dân và các chiến sỹ.

Để phát huy kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các cán bộ, đội ngũ y bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân.

Bệnh viện cần quán triệt sâu sắc hơn nữa Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu với mọi tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khảo sát bãi đáp trực thăng của Bệnh viện Quân y 175. 

Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng Bệnh viện 175 cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quân dân y kết hợp, phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhanh chóng đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành đơn vị y tế đa năng, hiện đại ngang tầm khu vực.

Báo cáo về một số hoạt động của bệnh viện, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: Trong năm 2018, bệnh viện đã triển khai hoàn thành Trạm vệ tinh cấp cứu 115, là thành viên của Trung tâm cấp cứu 115 thành phố đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, đưa vào hoạt động tháng 12/2018.

Sau bốn năm thực hiện công tác chuẩn bị cũng như trải qua các kỳ huấn luyện sử dụng bộ trang bị Bệnh viện dã chiến do quân đội Hoa Kỳ viện trợ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã được Liên hợp quốc công nhận đạt yêu cầu để tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ngày 1/10/2018 và ngày 16/10/2018, thê đội 1 và thê đội 2 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và tặng quà các cán bộ đang điều trị tại Khoa Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Quân y 175. 

Về công tác y tế biển đảo, bệnh viện đã duy trì thường xuyên ba bác sỹ, một kỹ sư và sáu y sỹ, điều dưỡng làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Trường Sa. Bệnh viện cũng đã phối hợp với Tổng cục Hậu cần, Lữ đoàn TT 596 để đảm bảo thông tin liên lạc giữa bệnh viện với Trung tâm Y tế Trường Sa và với đơn vị khác như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Tàu Quân y 561 HQ, Bệnh xá đảo Thổ Chu, Đội điều trị 78 đảo Phú Quốc... nhằm kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ về chuyên môn cho lực lượng quân y các đơn vị.

Về định hướng hoạt động trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 phấn đấu làm chủ kỹ thuật, công nghệ; tổ chức khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả quan hệ hợp tác trong, ngoài nước để tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên môn chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cũng như tích cực chuẩn bị cho Viện Chấn thương chỉnh hình đi vào hoạt động.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm, tặng quà một số tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu đang điều trị, dưỡng bệnh tại Bệnh viện Quân y 175. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng trao tặng xe đạp cho đại diện quân và dân đang công tác tại quần đảo Trương Sa Lớn cũng như ở một số đơn vị khác.

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)