06:15 09/06/2017

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi Thư khen lực lượng Cảnh sát biển

Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia Trương Hòa Bình đã có Thư khen số 204/LĐCP lực lượng Cảnh sát biển vì đã lập được nhiều thành tích xuất sắc.

Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật trên các vùng biển Việt Nam và đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt, từ ngày 21 đến ngày 31/5, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 13 tàu có hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển Việt Nam, tạm giữ trên 1,5 triệu lít dầu DO, 03 nghìn tấn quặng ilmenite (trị giá tang vật ước tính trên 34 tỷ đồng) và 113 đối tượng liên quan.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của BCĐ 389 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Thủ tướng đã ghi nhận và khen ngợi thành tích xuất sắc nêu trên của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số 02/KH-BCDD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.

Phó Thủ tướng đã đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc điều tra, xử lý các vụ việc đã bắt giữ, đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.



Minh Phương/Báo Tin Tức