02:14 06/02/2018

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Tư pháp

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Học viện Tư pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Học viện Tư pháp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cho biết, cách đây 20 năm, trước yêu cầu của việc đào tạo, chuẩn hóa trình độ cho các thẩm phán, ngày 11/2/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đào tạo các chức danh tư pháp. Từ đó, mô hình, triết lý, công nghệ đào tạo chức danh tư pháp tại Việt Nam được hình thành, mang đậm dấu ấn của tư duy thực dạy, thực học, thực nghề.

Với những kết quả đạt được ban đầu, đồng thời để tạo lập được nguồn nhân lực tư pháp đảm bảo đủ số lượng, trình độ cao đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Tư pháp trên cơ sở Trường Đào tạo các chức danh tư pháp với nhiệm vụ tập trung thống nhất đầu mối đào tạo các chức danh tư pháp ở Việt Nam.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tư pháp đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cải cách tư pháp, xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Đánh giá cao những thành tích mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong 20 năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, học viên của Học viện Tư pháp đã đóng góp nhiều tâm huyết, trí tuệ vào chặng đường phát triển đáng tự hào của Nhà trường, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp rất nặng nề. Điều này đặt ra cho bộ, ngành Tư pháp phải xây dựng được đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo. Trong đó, vai trò, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp trong công tác đào tạo các chức danh tư pháp, bồi dưỡng cán bộ tư pháp rất quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị Học viện Tư pháp cần tiếp tục sáng tạo trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu; chủ động, mạnh dạn hơn nữa trong các giải pháp để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Học viện cần đổi mới mô hình đào tạo theo chiều sâu, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phương pháp hiện đại trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp tạo bước đột phá về chất lượng, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa công tác quản lý Nhà nước về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp với thực tiễn hành nghề luật.

Phó Thủ tướng lưu ý, để trở thành trung tâm lớn, đào tạo chức danh tư pháp thì yếu tố con người mang tính quyết định. Vì vậy, trong thời gian tới, Học viện cần tập trung hơn nữa trong công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, đảm bảo sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, chú trọng xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, từng bước mở rộng, đa dạng hóa đối tượng; chú trọng đến việc tạo nguồn cán bộ làm công tác tố tụng, đội ngũ luật sư và những người trực tiếp làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển cùng đội ngũ thế hệ thầy cô giáo giàu trí tuệ, tâm huyết, Học viện Tư pháp sẽ đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu, nhiệm vụ; trở thành trung tâm lớn, có uy tín đào tạo các chức danh tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam vững mạnh, trong sạch, hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Học viện Tư pháp.

Phan Phương (TTXVN)