11:19 15/11/2019

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng thầy, cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chiều 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và chúc mừng thầy, cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động; sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Học viện lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “nông dân ta giàu thì nước ta giàu; nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm, là một trong các trường đại học được thành lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đó.

Vui mừng với những thành tựu đạt được của Học viện, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay, Học viện được xác định là một trong các trường đại học trọng điểm của đất nước. Lực lượng cán bộ do Học viện đào tạo đã và đang là nguồn nhân lực chủ chốt trên mặt trận nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến các địa phương, cống hiến sức lực và trí tuệ vào những thành tựu nổi bật của nông nghiệp, nông thôn nước ta, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội, Phó Thủ tướng mong muốn, sinh viên được đào tạo từ Học viện sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng để góp phần đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng ta luôn khẳng định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu và khoa học công nghệ là then chốt đối với sự phát triển của đất nước.

Học viện cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động khoa học công nghệ, gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với đào tạo và phục vụ sản xuất, dịch vụ xã hội; tích cực, sáng tạo thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “các nghiên cứu của Học viện phải hướng tới “tam nông” (nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh) với trọng tâm nghiên cứu để phục vụ phát triển một nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tái cơ cấu nông nghiệp thành công theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mục tiêu bao trùm của nghiên cứu là thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Thủ tướng lưu ý, Học viện tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo; đổi mới mô hình quản trị đại học, thực hiện tự chủ đại học; phấn đấu nhanh chóng trở thành một trường đại học nghiên cứu mẫu mực như đã định hướng.

Đồng thời, Học viện cần tích cực và chủ động chuẩn bị thật kỹ để thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và Luật Giáo dục năm 2019; thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học để đào tạo ra các cử nhân, kỹ sư, tiến sỹ... không những có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt mà còn có những khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác, tư duy phản biện, năng lực tự chủ và thích ứng tốt với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng; có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, với gia đình, cộng đồng và đất nước. Ngoài đào tạo chuyên môn, Học viện cần coi trọng đào tạo kỹ năng mềm, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và bùng nổ thông tin hiện nay; nhanh chóng chuyển đổi cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo bắt đầu từ việc xác định đúng chuẩn đầu ra và chuyển đổi phương pháp đào tạo từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực cho người học trên cơ sở coi sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo; ứng dụng tối đa công nghệ để nâng cao hiệu quả đào tạo, gắn đào tạo trong nhà trường với thực tiễn sản xuất-kinh doanh và khuyến khích hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trải qua chặng đường 63 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo cho đất nước hơn 10 vạn cán bộ có trình độ đại học, hơn 10.000 thạc sỹ và hơn 600 tiến sỹ. Nhiều nước bạn như Lào, Campuchia, Mozambique, Angola... đều ghi nhận về sự đóng góp của Học viện trong đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước bạn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Học viện đặc biệt chú trọng đổi mới công tác quản lý khoa học, hình thành 50 nhóm nghiên cứu mạnh chuyên sâu về các lĩnh vực nông nghiệp, tập trung các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và bắt đầu hoạt động có kết quả. 10 tháng năm 2019, đã có 10 giống cây trồng mới được công nhận cấp quốc gia, nhiều tổ hợp triển vọng của các giống lúa, ngô, khoai tây và cà chua được gửi đi khảo nghiệm, giải trình tự full gen, thiết lập cây phả hệ và đăng ký trên ngân hàng gen thế giới 9 chủng virut có tiềm năng sản xuất vắc-xin thú y, đang triển khai nghiên cứu vắc-xin phòng chống bệnh dịch tả châu Phi. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ được chuyển giao vào sản xuất.

Nhận thức rõ học phải đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học và đào tạo  phải gắn liền với thực tiễn sản xuất, trường đại học không thể tách rời doanh nghiệp, trang trại, địa phương, Học viện luôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thử nghiệm kết quả nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình tư vấn, quy hoạch, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát trien sản xuất và đời sống.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể Học viện có một nhà giáo được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, một tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, một nhà giáo nhà khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia, một cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019.

Chu Thanh Vân (TTXVN)