08:20 24/08/2020

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu giải quyết phản ánh về khen thưởng thành tích kháng chiến

Theo nội dung Công văn số 7004/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc trình cấp lại Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba cho ông Vũ Quang Thưởng.

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các (trú tại thôn Trí Phú, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) liên quan đến khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với chồng bà là ông Vũ Quang Thưởng.

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho thấy nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các liên quan đến khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với chồng bà là có cơ sở (trừ nội dung về tiền thưởng kèm theo Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba) và UBND thành phố Hà Nội mới giải quyết xong việc truy tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì cho ông Vũ Quang Thưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thành việc trình cấp lại Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba và khắc phục việc ghi sai thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba đối với ông Vũ Quang Thưởng theo đúng quy định để trao cho gia đình ông Vũ Quang Thưởng trong năm 2020.

Về việc không xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên có vi phạm liên quan đến vụ việc này do đã hết thời hiệu, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc, công khai xử lý theo đúng quy định để có tác dụng ngăn chặn, hạn chế vi phạm tương tự.

TTXVN/Báo Tin tức