06:19 25/06/2018

Phó Thủ tướng Thái Lan tiết lộ thời điểm mới cho tổng tuyển cử

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 25/6 cho biết cuộc tổng tuyển cử được mong đợi ở nước này sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 24/2 - 5/5/2019.

Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết cuộc tổng tuyển cử được mong đợi ở nước này sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 24/2 - 5/5/2019. Ảnh: AFP

Phát biểu của ông Wissanu Krea-ngam cho thấy khả năng cuộc bỏ phiếu này có thể tiếp tục bị trì hoãn, dù trước đó chính quyền quân sự đã nhiều lần khẳng định bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau.

Ông Wissanu cũng cho biết thêm rằng trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 12 tới, chính quyền sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số hoạt động chính trị. Tuy nhiên, lệnh cấm vận động tranh cử vẫn được giữ nguyên.

Trước đó, ngày 19/6, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết tổng tuyển cử sẽ chỉ được tổ chức sau khi Nhà Vua Vajiralongkorn - Rama X chính thức đăng quang, song không cho biết thời điểm cụ thể của sự kiện này.

Nhà Vua Vajiralongkorn - Rama X kế thừa vương vị sau khi Vua cha Rama IX - Bhumibol Abdulaydej qua đời năm 2016, tuy nhiên đến nay vẫn chưa chính thức làm lễ đăng quang.

TTXVN/Báo Tin tức