09:21 03/09/2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 3/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chiều 3/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an toàn giao thông.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đón tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tại sân bay Vinh. Ảnh: baohatinh


Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đã báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác về tình hình phát triển của tỉnh trong 8 tháng năm 2014. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tăng trưởng GDP cao, bình quân giai đoạn 2011 - 2013 đạt 14,8%; trong đó năm 2013 đạt 19,16%, dự kiến năm 2014 đạt trên 23%; cơ cấu công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm trên 90%, nông - lâm - ngư nghiệp dưới 10%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cũng không ngừng tăng, 8 tháng năm 2014 đạt 6.500 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2013, bằng 132% kế hoạch Trung ương giao, 91% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao.


Hà Tĩnh hiện nằm trong các tỉnh đứng ở tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư và tỷ lệ doanh nghiệp mới thành lập. Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 329 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn 2.893 tỷ đồng, tăng 26 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2013. Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh hiện là 1 trong 5 khu kinh tế trọng điểm của quốc gia. Tại đây đã hình thành một trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất khu vực Đông Nam Á với sản phẩm chủ lực là thép có sản lượng 22 triệu tấn/năm, điện và dịch vụ cảng nước sâu. Hà Tĩnh cũng đã huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như: Quốc lộ 1A, 8A, đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng.


Đối với công tác phòng chống tội phạm, Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, mở nhiều đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhờ đó đã chặn đứng, xử lý kịp thời nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã lập biên bản, xử lý 43.413 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 24 tỷ đồng.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng khen ngợi nét nổi bật của Hà Tĩnh chính là lối ra khá rõ nét trong từng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ về tái định cư.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý: Bên cạnh với những kết quả được, Hà Tĩnh cần tập trung khắc phục một số tồn tại như: Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, đào tạo lao động có nghề vẫn còn thấp. Mặc dù thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh nhưng Trung ương vẫn phải hỗ trợ khá nhiều. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn chưa có sự cạnh tranh trên thị trường, tỷ lệ nghèo tuy giảm nhưng so với cả nước thì vẫn còn cao.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Hà Tĩnh cần chú trọng triển khai quy hoạch, hoàn thiện các quy hoạch chi tiết phân khu, nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo; chú trọng phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây. Về lĩnh vực kinh tế, tỉnh phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững mà trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng; đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cần tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các lực lượng Biên phòng, Hải quan phải có các giải pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đặc biệt là vấn đề ma túy, siết chặt công tác quản lý thị trường, cần phải làm rõ trách nhiệm của từng địa bàn tránh để những sự cố đáng tiếc xảy ra.

 

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa ở huyện Kỳ Anh.

 

Phan Quân