07:08 06/07/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Chủ tịch Liên đoàn Keidanren

Trong chuyến thăm Nhật Bản, ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren) Hiromasa Yonekura và ban lãnh đạo tổ chức này.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren) Hiromasa Yonekura và ban lãnh đạo tổ chức này.


Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Yonekura đã nhắc lại lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Nhật Bản sự ủng hộ chân tình sau trận động đất, sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái, đồng thời cho rằng quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước sẽ ngày càng bền chặt qua những khó khăn, thách thức như vậy.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2011 đạt 21 tỷ USD (năm 2012 dự kiến đạt 25 tỷ USD), nhưng con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

 

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam và hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản đã thành công tại Việt Nam. Ông cũng đề nghị Keidanren tăng cường hợp tác, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam và tham gia tích cực hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt - Nhật 2013, nhân dịp 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Tôkyô lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản.

 

TTG