12:08 13/12/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà tài trợ quốc tế

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại Việt Nam.

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ quốc tế trong thời gian qua đã hỗ trợ Việt Nam về kinh phí, kỹ thuật, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và đề nghị các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách, văn bản trong công tác này. Chính phủ đã giao Bộ Y tế xây dựng Đề án phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011- 2020; Củng cố kiện toàn Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo sự thống nhất trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động; Tập trung huy động toàn hệ thống chính trị tham gia chương trình phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm...

Thay mặt các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, Đại sứ Ôxtrâylia, ông Allaster Cox đánh giá cao nỗ lực và những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội nói chung và công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng. Đại sứ Allaster Cox khẳng định, các tổ chức quốc tế cam kết ủng hộ, giúp đỡ Chính phủ Việt Nam kiện toàn, thực hiện chính sách và các chương trình phòng, phống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần duy trì các kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này.

Nguyễn Hồng Điệp