08:09 29/08/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo kỷ cương phép nước trong an toàn giao thông

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, tai nạn giao thông nổi lên là một vấn đề lớn ở nước ta với số người chết và bị thương do tai nạn giao thông ở mức báo động.

Phát biểu tại lễ ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2011 của thành phố Hà Nội, tổ chức sáng 27/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, tai nạn giao thông nổi lên là một vấn đề lớn ở nước ta với số người chết và bị thương do tai nạn giao thông ở mức báo động.

Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: Ninh Đức Phương- TTXVN


Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông cho người dân, đặc biệt giới trẻ-lực lượng tham gia giao thông đông đảo nhất hiện nay và cũng là đối tượng có tỷ lệ vi phạm cao nhất, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh hoạt và văn hóa giao thông, nghiêm túc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, đảm bảo kỷ cương, phép nước trong an toàn giao thông. Người dân không được uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng phải dành nhiều thời gian, tập trung lực lượng hơn nữa trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý về trật tự an toàn giao thông để tạo chuyển biến rõ rệt trên lĩnh vực an toàn giao thông.

Thành phố Hà Nội cần tập trung đầu tư phát triển giao thông công cộng để giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân. Đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, xử lý nhanh các điểm đen giao thông; đầu tư hệ thống điều khiển giao thông, dành quỹ đất hợp lý cho giao thông... Hà Nội phải tính toán khoa học về phân luồng, chống ùn tắc giao thông. Các giải pháp đưa ra phải mạnh mẽ, đồng bộ mới có thể giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông.

Tuyết Mai