09:11 16/09/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam mong muốn hợp tác với châu Âu về hoạch định đô thị

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ý tưởng tổ chức sự kiện GreenBiz 2011 của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và bày tỏ mong muốn hợp tác với các chuyên gia của châu Âu để nâng cao hơn nữa năng lực của Việt Nam về hoạch định đô thị.

Phát biểu qua truyền hình trực tuyến chào mừng khai mạc “Chương trình hội nghị và triển lãm GreenBiz về Những giải pháp kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam” (GreenBiz 2011) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 15/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ý tưởng tổ chức sự kiện GreenBiz 2011 của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và bày tỏ mong muốn hợp tác với các chuyên gia của châu Âu để nâng cao hơn nữa năng lực của Việt Nam về hoạch định đô thị.

Phó Thủ tướng cho rằng, ý tưởng tổ chức GreenBiz có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh sẽ có 70% người dân sống ở các thành phố lớn vào năm 2030.

GreenBiz 2011 do EuroCham phối hợp với Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức trong hai ngày 15 và 16/9, tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, thành phố bền vững, các công nghệ thân thiện với môi trường, đầu tư xanh và các chiến lược bền vững trong giao thông và sản xuất. Ông Sean Doyle, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết: “Sự có mặt của đại diện các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm cao về các chủ đề thảo luận tại GreenBiz 2011 và sự cam kết của các doanh nghiệp châu Âu trong việc ủng hộ Việt Nam giải quyết các vấn đề môi trường vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.

Theo Ban tổ chức, tại GreenBiz 2011 có bảy phiên hội nghị chuyên sâu được tổ chức bao trùm hầu hết các khía cạnh liên quan đến phát triển kinh doanh xanh tại Việt Nam bao gồm các ý tưởng và khái niệm về các thành phố bền vững, sản xuất xanh, biến đổi khí hậu và cung cấp năng lượng và các giải pháp để giải quyết các thách thức trước mắt.

Hoàng Anh Tuấn