04:09 08/04/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tỉnh Bắc Giang

Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa XII khu vực tỉnh Bắc Giang, đã có các buổi tiếp xúc với cử tri của huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang).

Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa XII khu vực tỉnh Bắc Giang, đã có các buổi tiếp xúc với cử tri của huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang).

Tại các nơi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nông Quốc Tuấn - các đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Bắc Giang, đã thông báo đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa XII trong nhiệm kỳ 2007-2011 vừa qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: chinhphu.vn


Các cử tri ở hai huyện Lục Ngạn và Lục Nam đã phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị về những vấn đề bức xúc ở vùng nông thôn, miền núi hiện nay như: Cần nâng cao chất lượng hệ thống y tế tuyến xã; có chế độ, chính sách tốt hơn đối với các cán bộ xã, thôn, bản; tăng mức đầu tư để đẩy nhanh và đạt hiệu quả cao, bền vững công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với các xã ở địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50%; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục (chế độ đối với giáo viên mầm non, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học…); thực hiện quyết liệt và có hiệu quả việc kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Các cử tri cũng đề nghị Nhà nước và tỉnh cần quan tâm hơn đến đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giảm lãi suất tín dụng ngân hàng; có giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý đất đai; có chính sách phù hợp thu hút nhân tài; tăng cường phòng chống tham nhũng; có hướng dẫn cụ thể về hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong ở địa phương…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ trực tiếp xem xét giải quyết và đề nghị các bộ, ngành, cơ quan chức năng ở Trung ương xem xét, giải quyết theo chức trách, thẩm quyền trong thời gian tới. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ, giúp đỡ của các cử tri để hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương trong nhiệm kỳ tới (2011-2016) đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Việt Hùng