06:12 18/06/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Thúc đẩy nghiên cứu khoa học để nông nghiệp phát triển bền vững

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT ngày 17/6. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đáng tự hào của Việt Nam.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ NN&PTNT ngày 17/6. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đáng tự hào của Việt Nam. Việt Nam trở thành một nước mạnh về xuất khẩu nhờ nhiều lĩnh vực trong đó có đóng góp của nông nghiệp. Bên cạnh các yếu tố như: Đất đai, sự sáng tạo, cần cù của người nông dân thì yếu tố mới về giống, công nghệ, chế biến và bảo quản hết sức quan trọng trong việc phát triển ngành nông nghiệp... Trong giai đoạn 10 năm nước ta phải phấn đấu không chỉ là một nước có nền nông nghiệp mạnh mà còn phải phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm trại thực nghiệm của Viện Di truyền nông nghiệp tại Văn Giang, Hưng Yên. - Ảnh: Chinhphu.vn


Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết để phát triển nông nghiệp bền vững, có hiệu quả theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh. Vì vậy, ngành nông nghiệp đã liên tục đổi mới cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân, mọi thành phần kinh tế tham gia vào phát triển nông nghiệp nông thôn.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ NN&PTNT đã đề xuất một số kiến nghị với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về chính sách tài chính liên quan đến hoạt động nghiên cứu KH&CN, việc thu hút và đãi ngộ đối với các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học cũng như đổi mới mô hình hoạt động của các Viện nghiên cứu…

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, trong đó đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp được đặc biệt quan tâm. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học ở nước ta chưa nhiều, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đãi ngộ người làm nghiên cứu khoa học, biết tận dụng và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, Nhà nước sẵn sàng đặt hàng mua sản phẩm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp để ứng dụng vào thực tế nhằm tạo ra được những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt…

Thu Hà