01:14 14/01/2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Hải Dương

Trong không khí ấm áp trước thềm Xuân Quý Mão 2023, sáng 14/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến thăm, chúc Tết và tặng quà thương binh 1/4 Lê Minh Nhượng (sinh năm 1947 ) ở phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ niềm vui được Ban Bí thư cử về thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn tại tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tương thân, tương ái, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội – một trong những chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng, nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Mạc Thị Ảm (sinh năm 1926) có hai con liệt sỹ và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Minh Nhượng (sinh năm 1947, Dũng sỹ diệt Mỹ), Phó Thủ tướng mong muốn các gia đình chính sách đón Tết vui tươi, hạnh phúc, sum vầy cùng con cháu.

Trân trọng trao quà Tết tới các hộ nghèo, công nhân lao động, Phó Thủ tướng gửi tới các gia đình chính sách, đại diện hộ nghèo, công nhân, người lao động lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thông tin về một số kết quả nổi bật của đất nước trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, GDP tăng trưởng 8,02%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%, theo Phó Thủ tướng, điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo đời sống cho người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Có được những thành quả chung đó, có phần đóng góp của các địa phương, trong đó có Hải Dương.

Năm 2022, trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm GRDP tăng 9% là mức cao so với bình quân chung cả nước, đứng thứ 8 trong vùng đồng bằng sông Hồng, cao hơn Hà Nội, đây là cố gắng rất lớn. Điểm nổi bật là thu ngân sách của tỉnh vượt 30% dự toán năm, 100% số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động. Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp đã thực hiện khá đồng bộ các chính sách, từ chăm lo cho gia đình người có công, trẻ em, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực lớn từ trung ương, địa phương, từ xã hội để thực hiện công tác này.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chúc Tết, động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương và đánh giá cao các kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã được trong năm qua, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấn mạnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Phó Thủ tướng đề nghị Hải Dương bám sát Nghị quyết này, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao nhất khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tận dụng, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh ở mức cao nhất, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, Hải Dương nói riêng, còn một số vướng mắc, điểm nghẽn, tỉnh cần quan tâm cùng Trung ương tháo gỡ về cơ chế chính sách, vượt qua khó khăn, tranh thủ các nguồn lực, tận dụng tốt đa cơ hội để phát triển.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Dương giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công phục vụ phát triển và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Để chuẩn bị đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh quán triệt, thực hiện đầy đủ Chỉ thị 19 của Ban Bí thư và Chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động ở các khu công nghiệp, người bị mất việc làm.

Về phía người lao động, người dân, Phó Thủ tướng đề nghị chấp hành nghiêm pháp luật, ủng hộ, đồng hành cùng chính quyền xây dựng môi trường sống lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cho biết, Hải Dương hiện có 230.187 người có công với cách mạng; 83.275 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; 927 đối tượng được quản lý, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh; 11.037 hộ nghèo, 12.593 hộ cận nghèo.

Năm 2022, tỉnh tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng: ban hành nghị quyết hỗ trợ 1.886 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, 949 hộ gia đình người có công có nhà ở xuống cấp cần được hỗ trợ sửa chữa kịp thời, trên địa bàn tỉnh không còn hộ gia đình người có công thuộc hộ nghèo. Hải Dương thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,69%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,93%.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dương. Ảnh: TTXVN phát

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND tỉnh đã hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Quyết định và hướng dẫn việc tặng quà của Chủ tịch nước đến các địa phương để tổ chức thực hiện việc cấp quà, trao quà đến các đối tượng chính sách theo quy định, với 56.829 suất, tổng kinh phí 17,3 tỷ đồng.

Hải Dương cũng bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, gia đình chiến sĩ đang đóng quân tại hải đảo, các cơ sở trợ giúp xã hội với tổng số tiền trên 55,7 tỷ đồng với gần 75.000 suất quà.

Hoạt động thăm tặng quà, chăm lo đời sống người lao động cũng được chú trọng; trong đó, đã tặng 400 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2023 cho công nhân lao động các cấp công đoàn là 9,4 tỷ đồng.

“Đến nay, Hải Dương đã trao tặng quà đến 100% người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, đảm bảo không người nào không có Tết”, ông Nguyễn Minh Hùng khẳng định.

Với mong muốn các hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy, nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tặng 400 suất quà trị giá 480 triệu đồng cho hộ nghèo và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Vân - Mạnh Tú (TTXVN)