09:01 10/09/2012

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.


Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Phó Thủ tướng đã chia sẻ những khó khăn và biểu dương kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh cần chú ý gắn với tiềm năng, lợi thế ở địa phương.

 

Trong đó cần ưu tiên phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ, vì đây là những lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng và lợi thế, nhất là Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Đối với lĩnh vực công nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình tăng cường kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng bước đầu ghi nhận và đồng ý với việc điều chỉnh quy hoạch của tỉnh trong lĩnh vực khai thác đá vôi để đầu tư sản xuất xi măng; thí điểm xây dựng dự án trồng bông sản xuất vải tại vùng cát ven biển của tỉnh... Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thành các dự án đã đầu tư trên địa bàn theo đúng kế hoạch đã đề ra; tăng cường công tác quản lý để không xảy ra tình trạng đầu tư treo, đầu tư dàn trải...


Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, xem xét việc đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường ngang nối quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Bình, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa lũ; báo cáo và đề xuất hướng xử lý việc cát bồi lấp một số cửa sông ở tỉnh Quảng Bình như Nhật Lệ, sông Gianh...


Trong lĩnh vực đối phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng khen ngợi những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua, đặc biệt, là kết quả nâng độ che phủ rừng lên đứng đầu toàn quốc hiện nay. Phó Thủ tướng cũng gợi mở cho tỉnh việc trồng rừng, bảo vệ rừng cần gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân, nhất là đối với những người sống gần rừng...


Mạnh Thành - Đức Thọ