11:18 06/11/2017

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân bị lũ cô lập ở Quảng Ngãi

Chiều 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, trao quà cho người dân vùng lũ xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm 28 hộ dân với 100 nhân khẩu của thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn; trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng phần quà cho 40 hộ dân xã Bình Minh. Đến thời điểm hiện tại, thôn Tân Phước vẫn bị lũ chia cắt, nhiều nhà còn ngập trong nước. Phó Thủ tướng đã đi ca nô đến thăm hỏi, chia sẻ với người dân những khó khăn trong lúc lũ lớn làm ngập nhà cửa, tài sản; mong bà con giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết: Tính đến 14 giờ ngày 6/11, trên địa bàn huyện có 1 người chết, 4 người bị thương, 3 nhà bị sập, 46 nhà bị tốc mái, khoảng 25.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ. Về nông nghiệp, hơn 400 ha lúa giai đoạn trổ bông bị ngập hoàn toàn, hàng trăm hécta ngô cùng các loại hoa màu bị ngập, 2 tàu cá bị cuốn trôi. Hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông, hệ thống điện, nước bị hư hỏng nghiêm trọng. Huyện Bình Sơn đã kịp thời hỗ trợ 300 thùng mì tôm cùng 110 thùng nước uống cho người dân trong vùng bị lũ chia cắt.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu chính quyền địa phương cần đảm bảo tính mạng cho người dân, sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất cho bà con, không được để người dân nào bị đói, rét. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ có sự hỗ trợ phù hợp để địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đinh Thị Hương (TTXVN)