Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh tại thành phố Huế.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tiên (sinh năm 1926, trú phường Thuận Hoá), nguyên Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Thừa Thiên, Chánh thanh tra Ngân hàng Bình Trị Thiên. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tiên (sinh năm 1926, trú phường Thuận Hóa), nguyên là Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Thừa Thiên, Chánh thanh tra Ngân hàng Bình Trị Thiên; Phó Thủ tướng Chính Phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự tri ân to lớn đối với những cống hiến, hy sinh của ông Tiên trong suốt công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến nay đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, mong muốn ông tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu tiếp tục noi theo, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ông Nguyễn Văn Tiên là lão thành Cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày khi tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, sinh viên vào năm 1949. Ông vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc các năm 1962 và 1980 đến 1985.
Đáp lại lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Tiên chia sẻ niềm hạnh phúc, phấn khởi và vinh dự khi được Đảng, Nhà nước cùng các lãnh đạo thành phố Huế quan tâm, động viên trong các dịp lễ lớn hằng năm. Đây là nguồn động viên lớn để ông tiếp tục nêu gương, giáo dục con cháu gìn giữ truyền thống yêu nước.
Dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đã đến thăm các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh Xuân (trú phường Kim Long) là thương binh 81%, tham gia cách mạng tháng 12/1964 và có con là liệt sĩ Thượng tá Trần Minh Hải hy sinh trong trường hợp cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 2, năm 2020; thương binh Lê Thị Nhân (sinh năm 1951) hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học và là con liệt sĩ; thương binh Nguyễn Thị Chuyên (sinh năm 1948) từng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày với gia đình truyền thống cách mạng có 4 liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh Lê Xuân Toàn (sinh năm 1950) từng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chụp ảnh cùng gia đình ông Nguyễn Văn Tiên (sinh năm 1926, trú phường Thuận Hoá), nguyên Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Thừa Thiên, Chánh thanh tra Ngân hàng Bình Trị Thiên. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao tặng quà của Chính phủ và Phó Thủ tướng đến các gia đình người có công nói trên.
Thành phố Huế có gần 80 nghìn người có công, trong đó có hơn 19.000 liệt sĩ, hơn 13.000 thương bệnh binh, 2.473 Mẹ Việt Nam anh hùng, 4.368 người hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 2.268 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gần 50 ngàn người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương… Trong đó, có 14.090 người hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền hưởng trợ cấp 38,9 tỷ đồng; bao gồm 11 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 18 Mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 4.000 anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh; gần 1.300 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hơn 1.500 người hoạt động kháng chiến, cách mạng bị địch bắt tù, đày.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các gia đình đang sinh sống tại Chung cư xã hội Eco Garden Huế.