02:08 06/02/2020

Phố phường Hà Nội lại chìm trong sương mù

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cộng với tình trạng mưa rét trong những ngày qua dẫn đến tình trạng sương mù dày đặc khắp thành phố Hà Nội.

Cho đến 8h sáng nay (6/2/2020), vào thời điểm các công sở đã đến giờ làm việc thì sương mù vẫn bao trùm trên diện rộng khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. 

Chú thích ảnh
 Một người đàn ông tập thể dục bên hồ Hoàn Kiếm trong sương sớm, ảnh chụp 8h ngày 6/2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Hồ Hoàn Kiếm trong sương sớm, lúc 8h ngày 6/2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Một nhóm du khách quốc tế ngắm hồ Hoàn Kiếm trong sương sớm, ảnh chụp 8h ngày 6/2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Sương mù tại Khu đô thị Time City, phố Minh Khai, quận Hoàng Mai, ảnh chụp 7h30 ngày 6/2. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Hiện tượng "mù quá hóa mưa" khiến người tham gia giao thông phải mặc áo mưa, ảnh chụp 8h ngày 6/2 tại phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chú thích ảnh
Sương mù bao phủ khu vực quận Ba Đình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
 Khu vực hồ Hoàng Cầu chìm trong màn sương mù. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính sương mù bao phủ dày đặc. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Sương mù trên phố Xuân Thủy, Cầu Giấy. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Chú thích ảnh
Sương mù trong sáng 6/2 gây ảnh hưởng, hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Trên tuyến phố Trân Duy Hưng, nhiều xe ô tô đi trên đường phải bật đèn khi di chuyển. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức