09:11 27/09/2015

Phố lồng đèn rực rỡ đón Trung thu

Vào dịp Trung thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP Hồ Chí Minh) lại rực rỡ màu sắc. Cứ vào mỗi tối, con phố nhỏ này tràn ngập ánh sáng lung linh từ các lồng đèn đủ loại, đủ màu để đón tiếp hàng ngàn người dân thành phố, du khách đến mua sắm và chụp ảnh.


“Phố Lồng đèn” là tên gọi thân thương mà giới trẻ  thành phố đặt cho con đường Lương Nhữ Học ở quận 5 (TP Hồ Chí Minh). Bởi từ trước đến nay, Lương Nhữ Học vốn nổi tiếng là con đường có nhiều cửa hàng bán đèn lồng nhất tại Sài Gòn. Đây cũng là một địa điểm vui chơi, chụp ảnh rất được yêu thích của các bạn trẻ Sài Gòn mỗi dịp Trung thu về.

         Rất đông người dân đến tham quan phố lồng đèn Lương Nhữ Học


Theo các chủ cửa hàng trên phố lồng đèn, năm nay có rất nhiều mẫu mã phong phú và lồng đèn giấy truyền thống vẫn đang cạnh tranh tích cực với những mẫu mã lạ mắt khác. Bên cạnh đó, giới trẻ cũng rất thích thú với các phụ kiện hóa trang như băng đô tai thỏ, tai mèo, mắt kính nhựa nhiều màu, mũi giả bằng cao su… Nhiều chủ cửa hàng cho biết những mặt hàng này còn bán chạy hơn cả đèn lồng.

          Nhiều loai lồng đèn đủ màu sắc được trưng bày dọc tuyến phố











            Nhiều bạn trẻ rất thích thú với các mẫu lồng đèn


Năm nay, Đoàn thanh niên của địa phương cũng đã tổ chức nhiều trò chơi thú vị để phục vụ các em thiếu nhi và cùng gia đình đến tham quan tại phố lồng đèn. Ngoài ra, lực lượng công an, dân phòng cũng đã bố trí các chốt bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Đoàn thanh niên địa phương tổ chức trò chơi cho các em ngay tuyến phố lồng đèn


  Gian hàng nặn tò he của Đoàn thanh niên thu hút khá đông du khách


      Lực lượng công an bảo vệ trật tự an toàn cho phố lồng đèn






Anh Đức (Tin Tức)