04:22 30/04/2020

Phố đêm Hà Nội đông người ngày đầu tiên nghỉ lễ

Trong tối 30/4/2020, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, rất đông người dân đến tập trung tại các điểm du lịch, cửa hàng ăn tối… không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc.

Dù đã nới lỏng giãn cách xã hội nhưng Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày, tiếp tục duy trì nhiều giải pháp khuyến khích người dân đảm bảo khoảng cách an toàn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19.

Trong tối 30/4/2020, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, rất đông người dân đến tập trung tại các điểm du lịch, cửa hàng ăn tối… không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc, còn nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.  

Chú thích ảnh
Trên tuyến phố Tràng Tiền rất đông người dân Thủ đô đến mua kem, nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 
Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng mua kem không giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Các hoạt động vui chơi giải trí trên phố Tràng Tiền, tụ tập đông người tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 
Chú thích ảnh
Rất đông người dân ở phố Tạ Hiện.
Chú thích ảnh
Thành Đạt (TTXVN)