08:09 20/08/2021
Hà Nội đã trải qua gần 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Rất nhiều chốt kiểm soát cứng và mềm đã được dựng lên nhằm kiểm soát việc ra, vào, đi lại của người dân. Đi khắp khu phố cổ những ngày này, đâu đâu cũng thấy hình ảnh "giăng dây" chống dịch.
Lực lượng chức năng được bố trí ở nhiều chốt trên địa bàn các phường với nhiệm vụ kiểm soát việc ra, vào của người dân.
Hà Nội những ngày thực hiện giãn cách xã hội không còn xa lạ với hình ảnh các tuyến phố cổ được dựng hàng rào cứng trước lối ra, vào và giăng dây chằng chịt.
Tại phố nhỏ Yên Thái, phường Hàng Gai, lực lượng chức năng bố trí 2 lớp hàng rào và giăng dây chằng chịt, hạn chế người dân ra, vào khu vực này.
Toàn bộ các đường ngang, ngõ nhỏ trên phố cổ đã được rào chắn, yêu cầu người dân không ra vào, qua lại. Chỉ có các phố trục chính là có thể di chuyển được.
Khu vực chợ Hàng Da (phố Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm) được bố trí 1 chốt cứng, 1 chốt mềm, kiểm soát người ra, vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện giãn cách xã hội, các con phố thuộc khu phố cổ Hà Nội được chính quyền và người dân lập hàng rào hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.
Khu vực chợ Hàng Da (phố Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm) được bố trí 1 chốt cứng, 1 chốt mềm, kiểm soát người ra, vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Minh Quyết ( TTXVN )
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|