08:10 03/08/2022

Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Huế

Sáng 3/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã về thăm và dâng hương tại di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Lộc, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân rất xúc động khi được nghe giới thiệu, nếu như Nghệ An là quê hương - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thì Cố đô Huế được xem là quê hương thứ hai - nơi in đậm dấu ấn về thời niên thiếu của Người. Nơi đây đã góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Hồ Chủ tịch, để từ đó Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Thừa Thiên - Huế vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sống, lao động, học tập và tham gia hoạt động yêu nước trong khoảng thời gian 10 năm với hai giai đoạn, từ 1895 -1901 với tên gọi là Nguyễn Sinh Cung và từ 1906 -1909 với tên gọi Nguyễn Tất Thành.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nghe giới thiệu về di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Mai Thúc Loan là nơi ghi đậm dấu ấn tuổi thơ, thời kỳ đầu tiên Bác Hồ và gia đình của Người đến sinh sống ở Kinh đô Huế. Cũng chính tại ngôi nhà này, thân mẫu của Bác là cụ bà Hoàng Thị Loan bị ốm nặng và qua đời vào ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý (tức 10/2/1901), khi đó cậu bé Nguyễn Sinh Cung mới 11 tuổi.

Sau khi tham quan các hiện vật tại ngôi nhà lưu niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác sưu tầm, giới thiệu về giá trị của các điểm di tích gắn với thời gian Người sinh sống, học tập và tham gia hoạt động yêu nước tại Cố đô Huế.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên quản lý di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Mai Thúc Loan, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Thừa Thiên - Huế hiện có khoảng 20 di tích và điểm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 2021, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế (gồm 4 di tích) đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt, bao gồm Nhà lưu niệm Bác Hồ (ở đường Mai Thúc Loan), Trường Quốc học, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ở làng Dương Nỗ) và Đình làng Dương Nỗ.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 200 triệu đồng cho công tác hỗ trợ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 200 triệu đồng cho công tác hỗ trợ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Phú Lộc.

Đỗ Trưởng - Tường Vi (TTXVN)