01:14 14/01/2022

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tại Cần Thơ

Ngày 14/1, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. 

Thay mặt Quốc hội và Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời thăm và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9; chúc cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, đón Tết vui vẻ đầm ấm và luôn giữ tinh thần chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2021. Trong đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ở địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. Trung đoàn còn tăng cường cho Công an địa phương tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, triệt phá các điểm nóng phức tạp. Đặc biệt, đây là lực lượng tuyến đầu đã phối hợp tốt với các đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện khôi phục kinh tế-xã hội ở các địa phương; thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cùng các phương án tác chiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an để triển khai nhiệm vụ năm 2022 tốt hơn nữa. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều biến chủng mới, do đó cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ phải đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 tốt hơn nữa. Cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt do đó cần phải gương mẫu, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Trung đoàn cần tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng và các địa phương trong vùng để chia sẻ thông tin, xử lý thắng lợi tất cả các tình huống an ninh chính trị trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi điều kiện. Đồng thời, phát huy phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân tham gia khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch bệnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn khu vực Tây Nam Bộ. Nhấn mạnh Cảnh sát cơ động là lực lượng chiến đấu để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ quan tâm xây dựng, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng hy sinh cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, sau hơn 20 năm thành lập, đến nay, bộ máy tổ chức, chỉ huy các cấp của Trung đoàn đã ổn định và từng bước trưởng thành. Doanh trại được đầu tư xây dựng cơ bản, vũ khí trang bị, phương tiện được bổ sung mua mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trung đoàn luôn duy trì nghiêm túc lực lượng ứng trực sẵn sàng ra quân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; kịp thời có mặt khi xảy ra thiên tai, bão lũ để cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống... Đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ hỗ trợ lực lượng các tuyến đầu chống dịch, tiếp sức người dân thu hoạch nông sản...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết Lữ đoàn Thông tin 29 - Quân khu 9. 

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 29 - Quân khu 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao Lữ đoàn trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là đơn vị đã chủ động điều chỉnh lịch vận hành thông tin quân bưu đi các hướng nội bộ và ngoại bộ một cách hợp lý trước tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lữ đoàn Thông tin 29 trong thời gian tới tiếp tục triển khai tích cực nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin, gương mẫu trong công tác, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ; nâng cao trình độ văn hóa của chiến sĩ đơn vị để có thể sử dụng tốt phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ chiến đấu.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)