07:16 27/07/2017

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà thương binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đồng Nai

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chiều 27/7, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai và thăm, tặng quà thương binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Đồng Nai.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dâng hương tại phần mộ tập thể các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 4, 5 (Sư đoàn Bộ binh 5) và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng phần mộ tập thể các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn Bộ binh 5) và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa hy sinh trong trận tập kích vào căn cứ Sân bay Biên Hòa vào rạng sáng 31/1/1968. Ngày 12/7/2017 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hố chôn tập thể liệt sỹ trong Sân bay Biên Hòa sau nhiều năm tìm kiếm.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm, tặng quà thương binh Vũ Ánh Dương, ngụ tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa.

Đến thăm và tặng quà gia đình thương binh Vũ Ánh Dương (ở phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa) và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Hòa (ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các thương binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã đóng góp, hy sinh cho đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các đồng chí thương binh và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quan tâm chăm lo, chỉ bảo thế hệ con cháu, đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa, ngụ tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các đối tượng chính sách, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)