12:13 12/12/2019

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự phiên khai mạc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chúc mừng và biểu dương những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn nhiều tồn tại và hạn chế; tỷ lệ giảm nghèo chưa bền vững, điều kiện về kết cấu hạ tầng, đời sống, việc làm của nhân dân vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao, tập trung trí tuệ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị đưa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy trở thành Nghị quyết của HĐND tỉnh và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt.

Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra các quyết định. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực; 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,83%; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 44,39 triệu đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt 1,95 tỉ USD, tăng 29% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 29,05 nghìn tỉ đồng, tăng 11%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.105 tỉ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,32%; có thêm 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 105 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát triển các lĩnh vực xã hội.

Tỉnh chú trọng công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh, các đại biểu HĐND cần nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, chủ động, sáng tạo, tập trung thảo luận, giải trình về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung chuyên đề quan trọng như: Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên khu dân cư trên địa bàn tỉnh; quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước; quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Lâm Đào An (TTXVN)