08:15 20/08/2014

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất.

Ngày 20/8, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani. Ảnh: Lâm Khánh–TTXVN


Tại buổi tiếp, vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển nhanh chóng, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Đại sứ Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani chúc mừng Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả-Rập thống nhất tại Việt Nam đều cho rằng, hai nước còn rất nhiều tiềm năng để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và lao động, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất tại Việt Nam nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là đoàn cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, tích cực tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2014 đạt 5 tỷ USD. Với tiềm năng và thế mạnh về vốn, Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư của các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất đầu tư vào các dự án tại Việt Nam.


Nguyễn Hồng Điệp