07:18 04/07/2019

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Viện Nghiện cứu pháp luật Quốc hội Lào

Chiều 4/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn đại biểu Viện Nghiện cứu pháp luật Quốc hội Lào do Viện trưởng Khampheuy Panemalaythong làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Tiến sĩ Khampheuy Panemalaythong. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Trong những tháng đầu năm 2019, hai nước đã có nhiều chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 2/2019. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đầu tháng 3/2019.

Quốc hội hai nước đã tổ chức Hội thảo trao đổi sâu về kinh nghiệm hoạt động của chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, thu hút vốn đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước tại địa phương, quản lý phát triển du lịch... tại Hà Nội và Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá các nội dung làm việc của Đoàn đại biểu Viện Nghiện cứu pháp luật Quốc hội Lào về phương pháp thu thập và cung cấp thông tin; kinh nghiệm về việc xây dựng báo cáo tóm tắt; tham gia xây dựng báo cáo tóm tắt; kinh nghiệm thu hút sự quan tâm sử dụng dịch vụ nghiên cứu của Viện nghiên cứu pháp luật; công tác đào tạo báo cáo viên phục vụ tập huấn cho Quốc hội... đều là những nội dung thiết thực đối với hoạt động của Viện Nghiên cứu pháp luật Quốc hội Lào cũng như Viện Nghiên cứu lập pháp và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn trong thời gian tới Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Viện trưởng Khampheuy Panemalaythong trân trọng cảm ơn những tình cảm nồng hậu của Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn; thông báo khái quát kết quả làm việc của Đoàn với Viện Nghiên cứu lập pháp và Ban Công tác đại biểu.

Viện trưởng Khampheuy Panemalaythong mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ phía Việt Nam về việc đào tạo các kỹ năng cho đại biểu Quốc hội; khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội và các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng.

Cùng ngày, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Hải Đường chủ trì buổi hội đàm với Đoàn công tác Viện Nghiên cứu pháp luật Quốc hội Lào; Ban Công tác đại biểu làm việc với Đoàn Viện Nghiên cứu pháp luật Quốc hội Lào.

 

Quỳnh Hoa (TTXVN)