01:19 19/01/2021

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại Lào Cai

Ngày 19/1, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác đã lên thăm, chúc Tết tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm vừa qua.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, trong dịp Tết đến, xuân về, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần chú ý tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ vui xuân, đón Tết thật sự vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai cần quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19. Các lực lượng chức năng cần nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh …

Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai. 

Đến thăm, chúc tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mong muốn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tiếp tục vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống dịch COVID-19 và quyết liệt trước tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta trong những ngày cuối năm. Thường xuyên nắm chắc tình hình, đặc biệt phối hợp với công an, biên phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý tình huống bất ngờ ngay từ cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải là lực lượng trung tâm trong tham mưu, đề xuất; chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện, thực hành huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; chú trọng công tác tuyển quân. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá, năm 2020, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh trật tự vùng biên giới. Bộ đội Biên phòng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tăng cường công tác tuần tra biên phòng, tiếp tục quản lý nghiêm đường biên, mốc giới; nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu...

Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. 

Đến thăm chúc Tết, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai, Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những thành tích mà Đồn Biên phòng cửa khẩu đã đạt được trong năm qua, nhất là trong việc bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch lưu ý Đồn Biên phòng cửa khẩu cần xử lý kiên quyết tình trạng nhập cảnh trái phép vào những ngày cuối năm, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu toàn ngành công an, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; đề nghị năm 2021, Công an tỉnh tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại của thế lực thù địch; duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, quy định của Bộ Công an, chú ý bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn biên giới; bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Chú thích ảnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội trao 1.000 chiếc chăn bông cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai để gửi đến đồng bào khó khăn vùng cao biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Làm việc với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao tặng 1.000 chăn ấm mùa đông cho đồng bào vùng cao - món quà chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự sẻ chia của Quốc hội với khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai.

Tin, ảnh: Quốc Khánh (TTXVN)