12:17 14/12/2017

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hậu Giang

Ngày 14/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức tặng học bổng và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình nghèo tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dự và trao học bổng, các suất quà cho các học sinh và hộ  nghèo tỉnh Hậu Giang.

 Đợt này tại Hậu Giang có 200  học sinh được nhận học bổng và đồ dùng học tập, 100 hộ nghèo được quà với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, việc hỗ trợ để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học của trẻ em luôn được Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động trên 15 tỷ đồng để thực hiện việc bảo trợ dài hạn, hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập cho trên 16.000 trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam luôn tập trung ưu tiên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thông qua các hoạt động của Quỹ cũng nhằm thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện, cơ hội để trẻ em khó khăn được sống, học tập trong môi trường gia đình, cộng đồng lành mạnh.

Duy Ba (TTXVN)