07:21 26/07/2022

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc với Lữ đoàn 25, Quân khu 9

Chiều 26/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và làm việc với Lữ đoàn 25, Quân khu 9.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với Lữ đoàn 25, Quân khu 9.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, là đơn vị chủ lực về công binh của Quân khu 9, thời gian qua, Lữ đoàn 25 đã nỗ lực xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các đoàn thể của đơn vị vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Lữ đoàn 25 đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng các công trình chiến đấu, công trình khu vực phòng thủ; dò phá bom mìn, vật liệu nổ trong chiến tranh, góp phần bảo đảm sự an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân trong những lúc thiên tai, bão lụt trên địa bàn đóng quân.

Trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Quân Khu 9 nói chung và Lữ đoàn 25 nói riêng đã không tiếc sức người, sức của, ngày đêm hỗ trợ cho các tỉnh, thành nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, từ đó vượt qua những khó khăn, thách thức để trở lại cuộc sống bình thường.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Lữ đoàn 25, Quân khu 9.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Quân khu 9, Lữ đoàn 25 tiếp tục quán triệt tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình kể cả những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống để tham mưu tốt cho Đảng, Nhà nước ban hành kịp thời các quyết sách để lãnh đạo công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc ở khu vực Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Quân khu 9, Lữ đoàn 25 cũng cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại như chủ trương của Đảng đối với lực lượng vũ trang, quân đội; quan tâm đào tạo, rèn luyện cán bộ kể cả về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cùng với phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời gìn giữ hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền của các địa bàn trong khu vực quân khu.

Ngoài ra, Lữ đoàn 25 tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, áp dụng các phương pháp khoa học, kỹ thuật mới vào thực hiện nhiệm vụ để thay đổi phương pháp thi công, cách thức, phương pháp làm việc vừa tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hiện nay.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi cảm tưởng tại Nhà truyền thống của Lữ đoàn 25, Quân khu 9. 

Thượng tá Vi Đức Hân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25 cho biết, mặc dù tính chất nhiệm vụ phức tạp, nguy hiểm, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với bề dày truyền thống 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ta tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 22/12/2004, Lữ đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Sáu tháng đầu năm 2022, đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển và hủy nổ an toàn 3,8 tấn bom, mìn các loại còn sót lại sau chiến tranh; giải phóng hơn 100 ha đất ô nhiễm bom, mìn phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân 28 gia đình chính sách; khám bệnh, cấp thuốc cho 100 lượt người thuộc diện chính sách và nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn đóng quân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển ở ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Diển ở ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới và ông Đỗ Văn Năm, thương binh 3/4 ở ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà ông Đỗ Văn Năm, thương binh hạng 3/4 ở ấp Hòa Thạnh, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục rà soát đời sống của những người có công trên địa bàn để có chính sách, kế hoạch chăm lo ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)