08:05 06/08/2011

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

Chiều 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do Phó Chủ tịch thứ nhất Prapansak Bhatayanond làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Chiều 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do Phó Chủ tịch thứ nhất Prapansak Bhatayanond làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Thái Lan về những tình cảm trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với đất nước và nhân dân Việt Nam; về sự quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống thuận lợi tại Thái Lan. Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tuy giảm do tác động của kinh tế thế giới, nhưng vẫn đạt trên 3 tỷ USD/năm. Thái Lan là 1 trong 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam... Hai nước cùng nhau khai thác hành lang Đông - Tây, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và thế giới. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của hai Hội hữu nghị trong quá trình phát triển quan hệ hai nước, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân và các doanh nghiệp hai nước.

Khẳng định Thái Lan luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trong tương lai, Phó Chủ tịch Prapansak Bhatayanond cho rằng, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu giữa thế hệ trẻ và nhân dân hai nước, sẽ đặt nền móng lâu dài cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Prapansak Bhatayanond nhấn mạnh: Hai Hội hữu nghị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được thời gian qua; đồng thời thông báo những nội dung quan trọng mà hai Hội đã bàn thảo, thống nhất thực hiện trong thời gian tới nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thái Lan.