01:18 20/01/2021

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long

Chiều 20/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long nhân thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020, chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng những thành tích khá toàn diện tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong thời gian qua, biểu dương tinh thần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, vươn lên từ một tỉnh trung bình, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đóng góp chung vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Điểm lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020, Phó Chủ tịch nước cho biết, dưới tác động của đại dịch COVID-19, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị nỗ lực, quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép: Vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả. Năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, cả nước hân hoan hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, “làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều” những công việc hàng ngày chúng ta đang làm, Phó Chủ tịch nước mong muốn, tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước; chủ động đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức phong trào thi đua, bám sát các nhiệm vụ chính trị; huy động toàn dân, toàn quân cùng tham gia; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Vĩnh Long sẽ sớm đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, trước mắt, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Trước yêu cầu của tình hình mới, tỉnh Vĩnh Long sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực để các cấp, ngành, toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung cho biết, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động đổi mới để phù hợp với thực tiễn, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào trở thành động lực, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, tạo sự đồng tâm hiệp lực, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước theo hướng giải quyết các vấn đề cấp thiết, vướng mắc từ thực tiễn phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới… nhằm xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Diệp Trương (TTXVN)