02:12 16/02/2017

Phó Chủ tịch nước dự 'Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới'

Ngày 16/2, tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức “Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới” Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh trống khai hội và cùng với lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Nam Định, nhân dân địa phương tham dự các hoạt động của ngày hội...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn cho biết Ngày hội xuống đồng được nhiều địa phương tổ chức, trở thành một hoạt động ý nghĩa, cổ vũ, động viên nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất khi bước vào năm mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà cho học sinh nghèo học giỏi tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN


Ngày hội xuống đồng cũng là dịp để các cấp Hội Nông dân tuyên truyền thành tựu trong sản xuất nông nghiệp và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đây cũng là sự kiện cổ vũ, động viên hội viên nông dân các địa phương hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể hội viên nông dân phát huy truyền thống trọng nông, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kĩ năng sản xuất để thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp và đời sống nông dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tượng trưng số quà là hạt giống cho đại diện nông dân tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan, những năm qua, Nam Định đã tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nam Định đã có 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 70% số xã trong tỉnh.

Vụ Đông Xuân năm 2017, toàn tỉnh gieo cấy gần 76.000 ha lúa. Hiện toàn bộ diện tích gieo cấy đã đủ nước, nông dân đang tranh thủ thời tiết nắng ấm tập trung gieo cấy đảm bảo khung thời vụ. Đến thời điểm này, Nam Định đã gieo cấy được trên 44.400 ha lúa.

Thi cấy “Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới” Xuân Đinh Dậu năm 2017. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN


Trong ngày hội xuống đồng, hội viên nông dân huyện Giao Thủy (Nam Định) đã chia thành 5 đội tham gia hội thi cấy lúa nhanh, cấy đẹp, cấy thẳng hàng. Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất; 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 50 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 1 tấn hạt giống và 50 suất quà cho hội viên, nông dân, hộ nghèo trên địa bàn huyện Giao Thủy.
Vũ Văn Đạt (TTXVN)