11:14 22/11/2018

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 50 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Ngày 22/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ trao 50 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh và hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vận động Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, Vĩnh Long là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, nơi địa linh nhân kiệt. Qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh có hàng chục ngàn người hoạt động kháng chiến, tham gia cách mạng hoặc có công giúp đỡ cách mạng, hơn 16.400 liệt sỹ và nhiều gia đình bị ảnh hưởng của chất độc da cam…

Sau hơn 43 năm giải phóng, Vĩnh Long đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, là một tỉnh thuần nông, Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn với khoảng 2,7% hộ nghèo, gần 1% gia đình có công với cách mạng có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đồng thời sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo, đầu năm 2018, toàn tỉnh có 2.515 hộ gia đình chính sách và 3.351 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong năm, tỉnh đã xây dựng được 830 căn nhà cho đối tượng chính sách, hội viên cựu chiến binh và 1.448 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 1.600 gia đình chính sách và hơn 1.800 hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)