Lá lốt điều trị chứng ra mồ hôi ở tay, chân

Những người bị chứng ra mồ hôi ở tay, chân gặp nhiều bất tiện, khó khăn trong khi làm việc, sinh hoạt hàng ngày, và nếu để lâu thì sẽ khó điều trị. Theo y học cổ truyền, sử dụng lá lốt để điều trị là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả.


Theo y học cổ truyền, khi người có bệnh về hô hấp dễ ảnh hưởng đến việc tiết mồ hôi ở toàn thân cũng như là ở lòng bàn tay, bàn chân. Nguyên nhân có thể do thiếu hụt một số chất, trong đó có canxi trong máu hoặc có thể là do bị bệnh lý ở tim mạch.


Để chữa bệnh, bà con có thể làm theo các bước sau: Rửa sạch và cắt nhỏ 30 gam lá lốt tươi. Cho lá lốt vừa cắt vào nồi cùng 1 lít nước sạch. Đun sôi, cho thêm ít muối vào nồi. Để nước ấm sau đó ngâm tay và ngâm chân. Làm thường xuyên mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ. Mỗi lần ngâm từ 10 đến 15 phút.


Ngoài cách ngâm nước lá lốt, bà con có thể sao vàng lá lốt, sắc lấy nước uống hằng ngày để điều trị chứng ra mồ hôi tay cũng rất hiệu quả. Ngoài ra, nên ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc, bởi sinh hoạt bất thường, thiếu ngủ… cũng là nguyên nhân gây nên chứng ra mồ hôi tay, chân.

 

X.M (st)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN