Áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với dân tộc thiểu số

Hỏi: Xin cho hỏi quyền tự do kết hôn của phụ nữ góa chồng, đàn ông góa vợ được thực hiện như thế nào?


K'Xuân (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

Trả lời: Điều 6, Quyết định số 32/2002/NĐ - CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2002 về việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số, quy định như sau:


+ Bảo đảm quyền tự do kết hôn của phụ nữ góa chồng, đàn ông góa vợ.


- Phụ nữ góa chồng, đàn ông góa vợ có quyền kết hôn với người khác và không phải trả lại tiền cưới cho nhà chồng hoặc nhà vợ cũ. Khi kết hôn với người khác, quyền lợi về con cái và tài sản của người đó được pháp luật bảo vệ.


- Nghiêm cấm tập quán buộc người vợ góa, chồng góa phải lấy một người khác trong gia đình chồng cũ hoặc gia đình vợ cũ mà không được sự đồng ý của người đó.

 

T.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN