12:16 30/12/2016

Phim hay đón Năm mới 2017

Dịp Tết Dương lịch 2017, từ ngày 30/12 có 4 phim nước ngoài mới nhất ra rạp tại Việt Nam.

Cảnh phim Shin Godzilla.

“Sự hồi sinh: Shin Godzilla”

Gần 60 năm kể từ khi bộ phim về quái vật Godzilla lần đầu tiên ra mắt công chúng năm 1954, cho đến nay đã có 28 bộ phim phiên bản Nhật công chiếu với hơn 100 triệu người xem tại Nhật. Năm 2014, phiên bản Hollywood “Godzilla” ra mắt, được nhiều người biết đến hơn.

Năm 2016 “Sự hồi sinh: Shin Godzilla” do Hideaki Anno viết kịch bản và đạo diễn tiếp tục ra mắt. Ngay khi khởi chiếu tại Nhật, bộ phim đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé. Tuần đầu tiên, phim thu về 6,1 triệu USD và đang là tác phẩm ăn khách nhất từ trước tới nay về quái vật Godzilla. Godzilla khổng lồ trong phim mới có độ cao khủng nhất - 118,5 mét.

Bộ phim bắt đầu với việc vùng Aqua Line ở vịnh Tokyo bị lũ lụt và sụp đổ một cách bí ẩn. Phó Chánh văn phòng Rando Yaguchi của Nhật Bản tin rằng vụ việc do một sinh vật sống gây ra. Tuyên bố của ông khiến Thủ tướng Nhật cảm thấy không thỏa đáng, mà cho là thảm họa tự nhiên. Tuy nhiên, dần dần những dấu vết từ các vụ thiên tai không giống với bình thường, đã chứng minh khả năng một con quái vật khổng lồ tấn công, cuộc sống của người dân bị đưa vào tình trạng báo động.

“Sự hồi sinh: Shin Godzilla” không đơn thuần kể về những đợt tấn công của Godzilla, mà còn nói về tình huống giả định cách Chính phủ giải quyết vấn đề, qua đó châm biếm quá trình giải quyết chậm chạp của Chính phủ với những sự cố cấp quốc gia.

Bộ phim huy động gần 328 diễn viên, trong đó có dàn diễn viên hạng A của Nhật như Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi và Satomi Ishihara.

“Railroad Tigers” (“Biệt đội Mãnh Hổ”)

Đây là bộ phim hài hành động, lịch sử mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Đinh Thịnh với Thành Long vào vai chính đang được nhiều người chờ đón.

Lấy bối cảnh năm 1941, trên tuyến đường sắt Tân Phổ xuyên qua khu vực thành phố Tảo Trang, bộ phim kể về một đội quân du kích nhân dân chống lại quân Nhật. Đứng đầu là vị đội trưởng đa mưu túc trí Mã Nguyên (Thành Long). Cùng sát cánh với ông là những chàng trai trẻ bao gồm: thợ may nghiệp dư Đại Hải (Hoàng Tử Thao), ông chủ quán mì Phạm Xuyên (Vương Khải) và tay lưu manh kiêm công nhân thời vụ tại nhà ga Đại Quốc (Vương Đại Lục)... Trước tình hình đó, quân đội Nhật bắt đầu gửi thêm quân tới đàn áp khiến biệt đội Mãnh Hổ gặp vô vàn khó khăn.

Đây là bộ phim võ thuật tiếp theo của “ông vua” Thành Long, người vừa được nhận giải Oscar thành tựu trọn đời. Thành Long có biệt tài vận dụng những chi tiết nhỏ trong kịch bản cũng như đạo cụ tại hiện trường, để ứng biến ra phương pháp chiến đấu mới mẻ và hiệu quả hài kịch thú vị. Chỉ mỗi một việc nhảy tàu, mà Thành Long và ê kíp của ông đã sáng tạo ra 1001 cách như: dùng cầu trượt, dùng ván trượt, đu xuống từ ngọn trúc..., để mỗi lần đội Phi Hổ ra trận đều khiến khán giả bất ngờ.

Phim còn có sự tham gia của nam diễn viên thực lực trẻ tuổi Vương Đại Lục và cựu thành viên nhóm nhạc EXO Hoàng Tử Thao. Các diễn viên đã tự thực hiện phần lớn các pha hành động có độ khó cực cao.

Với kinh phí 50 triệu USD, bộ phim được coi là “bom tấn” của Điện ảnh Hoa Ngữ, hứa hẹn sẽ mang lại không ít tiếng cười bên cạnh những pha hành động chân thực, mãn nhãn cho khán giả.

“Assassin’s Creed” (“Sát thủ bóng đêm”)
Đây là tác phẩm chuyển thể từ series game nổi tiếng cùng tên, có cốt truyện về lịch sử và tôn giáo xuất sắc nhất từ trước đến nay. Bộ phim thuộc thể loại giả tưởng, kỳ bí của đạo diễn Justin Kurzel.

Thông qua một công nghệ mang tính cách mạng trong lĩnh vực di truyền, Callum Lynch được đưa về thế giới loạn lạc cách đây năm trăm năm. Nhờ cuộc phiêu lưu kỳ lạ này, anh phát hiện mình chính là hậu duệ của sát thủ lừng danh Aguilar. Rèn luyện những kỹ năng thật trong thế giới ảo, Lynch dần dần thông thạo những kỹ năng chiến đấu điêu luyện và thực sự trở thành một sát thủ đáng gờm thời hiện đại.

Phim có sự tham gia của ngôi sao được đề cử Oscar Michael Fassbender, quen thuộc với khán giả qua “X-men First Class” và “Prometheus”, cùng “Bông hồng nước Pháp” sở hữu một giải Oscar Marion Cotillard và Jeremy Irons. Phim được đánh giá là bom tấn chuyển thể mới của Hollywood khi có cốt truyện dựa trên dòng game cùng tên vô cùng nổi tiếng, với hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt, nhiều pha hành động sát thủ đặc sắc, hoành tráng.

"Bedeviled" ("Ứng dụng ma”)

Đây là siêu phẩm kinh dị duy nhất ra rạp dịp Năm mới. Phim do anh em Abel Vang, Burlee Vang đạo diễn và sản xuất.

Sau khi vô tình tải một phần mềm lạ, một nhóm năm người bạn đã vô tình cài đặt một ứng dụng bí ẩn mang tên Mister Bedevil. Với giọng nói của một người đàn ông, thoạt nhìn Mister Bedevil giống như một ứng dụng thông minh như Siri của Apple. Nhưng rồi, cuộc sống của những người sử dụng bắt đầu bị quấy rầy, thậm chí ám ảnh bởi những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Như một con quái vật khát máu, hắn sẽ truy cập tất cả các thông tin chúng ta phơi bày trên mạng xã hội và dùng nó để tạo ra những cơn ác mộng đáng sợ và rùng rợn nhất.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên mới đầy tài năng của Hollywood như Saxon Sharbino, Victory Van Tuyl, Brandon Soo Hoo, Carson Boatman, Mitchell Edwards và Alexis G Zall.

H. Minh