11:13 28/11/2022

Phim của Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chiến thắng tại Liên hoan phim Ba Châu Lục 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tối 27/11 tại thành phố Nantes (Pháp) đã diễn ra Lễ công bố giải thưởng của Liên hoan phim (LHP) Ba Châu Lục 2022, trong đó bộ phim "Tro tàn rực rỡ" do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chuyển thể từ hai truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã vượt các ứng cử viên khác nhận giải Khinh khí cầu vàng (Montgolfìere d'or).

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc công bố giải Khinh khí cầu Vàng cho bộ phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Việt Nam Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: Nguyen K'Linh

Theo Ban giám khảo, phim "Tro tàn rực rỡ" được trao giải vì vẻ đẹp thơ mộng trong thế giới vừa lung linh vừa mê hoặc mà phim mô tả. Ban giám khảo cũng đánh giá cao vai diễn đáng yêu, tinh nghịch của ba nhân vật nữ chính trong phim. Giải thưởng "Khinh khí cầu vàng" được xem là giải danh giá nhất tại LHP Ba Châu Lục.

"Tro tàn rực rỡ" dài 116 phút, lấy bối cảnh ở Thơm Rơm - một ngôi làng nghèo ven biển ở Cà Mau, kể câu chuyện tình khắc khoải của 3 người phụ nữ dành cho những người đàn ông họ chọn gắn bó cả cuộc đời. Mỗi câu chuyện tình ấy mang dáng vẻ khác nhau nhưng điểm chung là đều mạnh mẽ và tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn nhạy cảm của phái nữ.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Việt Nam Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: Nguyên K'Linh

Đây là tác phẩm tái xuất màn ảnh rộng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau hơn 10 năm vắng bóng. Phim sẽ ra rạp Việt phục vụ khán giả từ ngày 2/1 tới.

LHP Ba Châu Lục là sự kiện điện ảnh được tổ chức thường niên từ năm 1979, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Một số tên tuổi lớn nhất của điện ảnh thế giới đã được phát hiện ở đây, bao gồm Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản), Souleymane Cissé (Mali), Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan- Trung Quốc), Abbas Kiarostami (Iran), Vương Gia Vệ (Hong Kong - Trung Quốc) hay Giả Chương Kha (Trung Quốc)... Năm nay, LHP Ba Châu Lục diễn ra từ ngày 18 đến 27/11.

Nguyễn Thu Hà (TTXVN)