05:14 10/05/2012

Phim 'Bẫy cấp 3' bị cấm phát hành

Cục Điện ảnh vừa đưa ra quyết định cấm chiếu bộ phim kinh dị học đường của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt do có nội dung không phù hợp.

Cục Điện ảnh vừa đưa ra quyết định cấm chiếu bộ phim kinh dị học đường của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt do có nội dung không phù hợp.

 

Hôm qua (9/5), MegaStar - đơn vị phát hành của phim Bẫy cấp 3 - nhận được quyết định của Cục Điện ảnh về việc cấm chiếu bộ phim này. Trước đó, một thành viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia tiết lộ, phim không được Hội đồng duyệt thông qua.

 

"Bẫy cấp 3" xoay quanh câu chuyện về một nhóm học sinh cấp 3 đi du lịch và lần lượt bị giết. Ảnh: Coco Paris.

 

Ông Brian Hall, chủ tịch hội đồng quản trị MegaStar, phát biểu: "Như thường lệ, chúng tôi tôn trọng quyết định của họ và luôn nỗ lực hợp tác để mang đến cho khán giả những bộ phim tốt nhất, phù hợp với thị hiếu người xem nhất".

 

Chị Mai Lan, một khán giả ở TP HCM quan tâm theo dõi điện ảnh, nói: "Nhìn chung, xưa nay tôi luôn đồng tình với quyết định của Hội đồng duyệt. Việc khán giả sau đó có thể xem đĩa lậu là chuyện khác, không thuộc quản lý của họ. Hãy thử điểm lại những phim xưa nay bị cấm chiếu, cả nội và ngoại, tại sao lại bị cấm. Nếu đã xem đĩa lậu thì bạn thấy những phim đó thế nào? Có tý giá trị nào không hay chỉ khiến con người thêm man rợ".

 

Một độc giả lấy nickname là NamNhiGia chia sẻ: "Xem trailer của phim tôi cảm thấy phim hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống hiện tại của nước mình, thiếu tính giáo dục. Trong lúc tội phạm tuổi teen đang gia tăng như hiện nay, có thể bộ phim này làm ảnh hưởng đến tư tưởng cũng như nhận thức giới trẻ... Công chiếu bộ phim trong lúc này là không phù hợp".

 

Blogger Trung Rwo cho rằng: "Tôi ủng hộ quyết định cấm chiếu Bẫy cấp 3. Độ tuổi phổ thông trung học mà chém giết như trong phim thì rất khó chấp nhận. Ở những nước khác, độ tuổi nhân vật các phim kiểu này thường là sinh viên đại học trở lên".

 

Bên cạnh đó, một số ý kiến tỏ ra cẩn trọng hơn vì chưa được xem đầy đủ bộ phim. Nhưng từ trường hợp của Bẫy cấp 3, họ đặt ra câu hỏi về vấn đề kiểm duyệt và phân loại khán giả phim. Nhà báo Dương Bình Nguyên cho rằng, Bẫy cấp 3 bị cấm có thể vì phim đã đề cập đề cập trực diện về bạo lực.

 

"Tôi vẫn luôn cho rằng, phim hấp dẫn, dù có về bạo lực hay tình dục đi nữa, vẫn sẽ được giới làm nghề và khán giả đón nhận. Quan trọng là ngôn ngữ điện ảnh của bạn có đủ sức quyến rũ hay không mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, việc cắt bỏ những cảnh không hợp với văn hóa thì được, chứ việc không cấp phép phát hành cho một bộ phim thì cần được cân nhắc và có thẩm định công phu. Bởi với nhà sản xuất, mỗi bộ phim là tiền của, thời gian và mồ hôi nước mắt. Tâm huyết của cả trăm con người, rất cụ thể, chứ không phải chỉ là một khái niệm chung chung", Dương Bình Nguyên chia sẻ thêm.

 

Trong khi đó, một số diễn viên của phim như Trương Nam Thành, Baggio, Hoàng Oanh tỏ ra khá hụt hẫng với quyết định của Cục Điện ảnh. Phát biểu với báo giới, họ cho rằng, bộ phim "không có một cảnh sex nào quá mức".

 

Bẫy cấp 3 là phim thứ ba trong năm nay bị cấm chiếu. Hai phim trước - Ghost Rider 2The Hunger Games - không được duyệt do nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Phim Cô gái có hình xăm rồng từng được dự định phát hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, đạo diễn David Fincher cũng như hãng Sony cho rằng, nếu nhiều cảnh sex trong phim bị cắt, nội dung phim sẽ ảnh hưởng nên họ từ bỏ ý định đưa bộ phim tới Việt Nam cũng như một số thị trường khác ở châu Á.

 

Theo VnExpress