Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 22/9 đã chỉ thị cơ quan ứng phó thiên tai của nước này sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ở mức cao nhất, cũng như huy động mọi lực lượng để ứng phó trong bối cảnh siêu bão Ragasa đang quét qua miền Bắc nước này.
Người dân đứng nhìn sóng lớn ập vào Basco, tỉnh Batanes, miền bắc Philippines khi bão Ragasa ảnh hưởng đến khu vực này, ngày 22/9/2025. Ảnh: AP
Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, siêu bão Ragasa - có sức gió ở vùng tâm bão 215 km/h và giật lên tới 295 km/h - đã quét qua đảo Babuyan và đang hướng về đảo Calayan (cả hai đều thuộc quần đảo Babuyan). Những ảnh hưởng của siêu bão có thể gây ra sóng cao trên 3 m. Khu vực phía Bắc của đảo Cagayan hứng chịu mưa to, gió lớn, sóng mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở.
Hiện quần đảo Babuyan vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo bão ở cấp độ cao. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực ven biển và ven sông.
Ngoài ra, Chính phủ Philippines yêu cầu tạm ngừng hoạt động tại các cơ quan và trường học ở thủ đô Manila và nhiều địa phương khác trên đảo Luzon, do các dải mưa lớn ở rìa bão đã bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh có thể gây mất điện, sạt lở đất, ngập lụt và biển động.
Các hãng hàng không thông báo hủy khoảng 20 chuyến bay nội địa, chủ yếu với các chuyến bay đến và đi từ đảo Luzon. Trong khi đó, các cảng biển tạm ngừng dịch vụ phà.
Nhiều địa phương của Trung Quốc như Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Macau, vùng lãnh thổ Đài Loan và tỉnh Quảng Đông đã ban hành các cảnh báo bão và kích hoạt các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa (cơn bão số 18 đối với Trung Quốc trong năm nay). Nhiều trường học phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, giao thông công cộng đóng cửa một phần và hàng trăm người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, các vùng ven biển có các biện pháp bảo vệ an toàn tàu thuyền và ứng phó với nguy cơ nước biển dâng cao gây ngập lụt.