07:17 23/07/2013

Philippines quyết mua 12 chiến đấu cơ Hàn Quốc

Chính phủ Philippines vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch mua 12 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc ngay cả khi Tổng thống Benigno Aquino III nhấn mạnh tới sự cần thiết phải "cân bằng" nhu cầu đất nước trong chiến tranh.

Chính phủ Philippines vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch mua 12 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc ngay cả khi Tổng thống Benigno Aquino III nhấn mạnh tới sự cần thiết phải "cân bằng" nhu cầu đất nước trong chiến tranh.

Máy bay TA-50 của Hàn Quốc. Ảnh Korea Herald


Trả lời phỏng vấn ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết các văn bản liên quan tới hợp đồng mua máy bay đã được gửi tới văn phòng Tổng thống chờ phê duyệt. Theo Bộ trưởng Gazmin, ban đầu, bộ này dự định mua một phi đội máy bay chiến đấu 24 chiếc, nhưng Philippines không đủ khả năng mua toàn bộ 24 máy bay này bằng quỹ hiện đại hóa trị giá 75 tỷ peso (hơn 1,7 tỷ USD).

Ông Gazmin nhấn mạnh rằng kế hoạch mua máy bay là nhằm tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trước đó, hãng tin Yonhap từng cho biết, không quân Philippines sẽ mua 12 chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ TA-50 của Hàn Quốc theo hợp đồng trị giá 25 tỉ peso (khoảng 591 triệu USD). Lô máy bay, trị giá mỗi chiếc là 1,25 tỉ peso này, dự kiến được chuyển giao trong năm 2013.

Máy bay TA-50 có thể mang theo các loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder hay tên lửa không đối đất TGM-65 Maverick.


T.N