07:16 11/07/2012

Philippines: Phiến quân phục kích, gần 30 người thương vong

Ngày 11/7, một số tay súng đã phục kích đoàn xe chở công nhân đồn điền cao su trên đảo Basilan, miền Nam Philippines (Philíppin), giết hại 6 người và làm 22 người bị thương.

Ngày 11/7, một số tay súng đã phục kích đoàn xe chở công nhân đồn điền cao su trên đảo Basilan, miền Nam Philippines (Philíppin), giết hại 6 người và làm 22 người bị thương.


Người phát ngôn Quân đội Philippines, Thiếu tá Harold Cabunoc cho biết có khả năng các tay súng là phiến quân Hồi giáo, đã tấn công 4 xe chở công nhân và một số nhân viên an ninh hộ tống.

 

Các tay súng Abu Sayyaf bị tình nghi gây ra vụ giết hại trên. Ảnh: Internet.



Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, song cảnh sát khu vực cho rằng những kẻ tấn công có thể là thành viên nhóm Abu Sayyaf có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al Qaeda.


Ông Taha Katu, quản lý đồn điền cao su, cho biết trước khi xảy ra cuộc tấn công, phụ trách đồn điền đã nhận được thư tống tiền của nhóm Abu Sayyaf , đòi 1.000 USD một tháng để không bị tấn công.


Cuối năm 2011, các tay súng Abu Sayyaf cũng phục kích xe chở công nhân ở vùng này, giết hại 5 người. Đây là nhóm vũ trang Hồi giáo thường gây ra các vụ tấn công khủng bố và bắt cóc người nước ngoài ở Philippines.


TTXVN/ Tin Tức